5 ngày sau tuyên bố đanh thép chống tham nhũng, chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc bị bắt giữ

Thứ tư, ngày 15/02/2023 13:10 PM (GMT+7)
Tối 14/2, Đoàn kiểm tra và giám sát kỷ luật của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, cùng Ủy ban giám sát quốc gia của Tổng cục thể thao ra thông báo chính thức: Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan đã bị bắt giữ.
Bình luận 0
5 ngày sau tuyên bố đanh thép chống tham nhũng, chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc bị bắt giữ - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan (Trần Tuất Nguyên) sẽ tới Phật Sơn để tham gia cuộc họp đặc biệt tuyển chọn HLV ĐTQG vào tối ngày 13/2. Thế nhưng cuộc họp đã diễn ra mà không có sự hiện diện của Xuyuan. Dư luận Trung Quốc còn ngạc nhiên hơn khi ông này cũng vắng mặt ở trụ sở LĐBĐ tại Bắc Kinh trong hai ngày 13 và 14/2.

Có nguồn tin nói rằng Xuyuan đã bị cơ quan chức năng dẫn đi phục vụ điều tra. Đến tối 14/2 theo giờ Bắc Kinh, Đoàn kiểm tra và giám sát kỷ luật của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, cùng Ủy ban giám sát quốc gia của Tổng cục thể thao ra thông báo chính thức, ông này bị tạm giữ để điều tra với lý do “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Kể từ sau cuộc điều tra cựu HLV ĐTQG Li Tie (Lý Thiết) vào cuối tháng 11 năm ngoái, đã có một cuộc tấn công tham nhũng mạnh mẽ nhằm làm sạch nền bóng đá Trung Quốc. Trong ngày 19/1, Liu Yi (Lưu Nghị), cựu Tổng thư ký LĐBĐ Trung Quốc và Chen Yongliang (Trần Vĩnh Lượng), phó Tổng thư ký LĐBĐ kiêm trưởng ban quản lý ĐTQG đều bị điều tra vì những vi phạm nghiêm trọng.

5 ngày sau tuyên bố đanh thép chống tham nhũng, chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc bị bắt giữ - Ảnh 2.

Chen Xuyuan và Li Tie đều bị tạm giữ để điều tra tham nhũng. (Ảnh: Sohu)

Cũng trong ngày 19/1 sóng gió ấy, Xuyuan với tư cách Chủ tịch LĐBĐ đã tổ chức cuộc họp mở, tuyên bố hành động bắt giữ Liu Yi và Yongliang “thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và ý chí kiên quyết, không khoan nhượng thực hiện nghiêm túc đường lối, nghị quyết của Trung ương Đảng Trung Quốc trong đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong bóng đá”. Ông cũng nhấn mạnh “những người có chức vụ phải lấy đây làm bài học, phải biết sợ hãi và luôn giữ mình, với mục đích kiến tạo nền bóng đá trong sạch”.

Chiều ngày 9/2 là lần cuối cùng Xuyuan xuất hiện trong một sự kiện công khai. Đó là cuộc họp của LĐBĐ với nội dung phòng, chống tham nhũng. Tại đây, vị Chủ tịch 61 tuổi tiếp tục có những phát biểu đanh thép, thúc đẩy sự quản lý toàn diện và chặt chẽ của Đảng ủy Liên đoàn, và nhắc nhở “chống tham nhũng không có ngoại lệ”. 5 ngày sau, Xuyuan bị tạm giữ để điều tra trong chiến dịch truy quét tham nhũng.

Cũng trong ngày 14/2, Meng Jing (Mạnh Tĩnh), Chủ tịch của China Fortune Land Development cũng bị bắt vì vi phạm pháp luật. Jing là chủ sở hữu của Hebei FC. Trong những năm sôi động của China Super League, Hebei từng thực hiện các thương vụ đình đám như chiêu mộ các ngôi sao Gervinho, Ezequiel Lavezzi và cựu HLV Real, Man City Manuel Pellegrini. Hebei xuống hạng vào năm ngoái, đồng thời bị cáo buộc không trả lương cầu thủ trong nhiều tháng.


Thanh Hải (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem