5 tuyển thủ U21 Việt Nam vào tầm ngắm của HLV Park Hang-seo

Đông Hưng Thứ ba, ngày 05/11/2019 06:10 AM (GMT+7)
Thể hiện tốt ở giải U21 Quốc tế 2019, 5 cái tên dưới đây được kỳ vọng sẽ được HLV Park Hang-seo bổ sung cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào cuối năm.
Bình luận 0

Chiều 3/11, giải U21 Quốc tế 2019 đã diễn ra hai cặp đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong trận đấu đầu tiên, U19 FK Sarajevo đánh bại ĐH Hanyang Hàn Quốc 4-1, còn U21 Việt Nam thúc thủ 1-2 trước Sinh viên Nhật Bản bằng bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng. Như vậy, các cặp đấu tại chung kết và tranh 3-4 đã được xác định. Cụ thể, Sinh viên Nhật Bản sẽ gặp lại U21 Việt Nam ở chung kết, còn trận tranh 3-4 sẽ là cuộc tái đấu giữa U19 FK Sarajevo và ĐH Hanyang Hàn Quốc.

img

Nhiều tuyển thủ U21 Việt Nam đã chơi tốt tại giải U21 Quốc tế 2019.

Đáng chú ý khi trên khán đài sân Hòa Xuân chiều 3/11 có sự xuất hiện của HLV trưởng ĐTQG Park Hang-seo. Chuyến đi của nhà cầm quân người Hàn Quốc không nằm ngoài mục đích sẽ tìm ra nhiều nhân tố mới để bổ sung lên ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

Theo tiết lộ, có 4 cái tên gây ấn tượng khá tốt với HLV Park Hang-seo gồm có các tiền vệ Lê Xuân Tú, Trần Văn Công, trung vệ Đặng Văn Tới, tiền đạo Trần Danh Trung và thủ môn Dương Tùng Lâm.

Cả Lê Xuân Tú và Trần Danh Trung đều đã từng làm việc cùng ông Park ở Vòng loại U23 Châu Á 2020 hồi cuối tháng 3 vừa qua. Bộ đôi này cũng có phong độ rất cao xuyên suốt từ VCK U21 Quốc gia cho tới giải U21 Quốc tế 2019. Cá nhân Danh Trung là “Vua phá lưới” và cũng đã nổ súng ở trận gặp U19 Sarajevo.

Trong khi đó, Trần Văn Công, người thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là nhân tố nổi bật và được đánh giá là tiền vệ trung tâm hay nhất giải U21 Quốc gia vừa qua. Còn thủ môn Dương Tùng Lâm đã chơi chói sáng trước Sinh viên Nhật Bản khi có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Người còn lại là trung vệ đội trưởng Đặng Văn Tới, cầu thủ sinh năm 1999 này vừa mới trở lại sau chấn thương đã ngay lập tức là trụ cột giúp U21 Hà Nội lên ngôi Vô địch, anh cũng đang là chốt chặn không thể thiếu nơi hàng phòng ngự của U21 Việt Nam.

Thua 1-2 trước Sinh viên Nhật Bản – ĐKVĐ giải sinh viên thế giới, nhưng U21 Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực. Vào ngày mai (5/11), cũng tại sân Hòa Xuân, U21 Việt Nam sẽ có cơ hội phục trù trước Sinh viên Nhật Bản và đây cũng là cơ hội để 5 cái tên trên tiếp tục ghi điểm với HLV Park Hang-seo, qua đó thắp lên hy vọng cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Cần nhớ rằng trong quá khứ, bộ đôi Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức cũng từng nổi lên ở giải U21 Quốc tế 2017, được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U23 Việt Nam và thi đấu hết sức thành công ở giải U23 Châu Á 2018 với ngôi vị Á quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem