7 cầu thủ nhập tịch có thể giúp ĐT Việt Nam giành vé dự World Cup

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 14/09/2019 18:10 PM (GMT+7)
Rất nhiều nền bóng đá trên thế giới tận dụng nguồn cầu thủ nhập tịch hoặc ngoại kiều để tăng sức mạnh cho các ĐTQG nhằm hướng tới mục tiêu tham dự các giải đấu lớn. Nếu VFF đồng ý để các cầu thủ nhập tịch lên tuyển, chắc chắn có rất nhiều gương mặt xứng đáng.
Bình luận 0

Đến với đấu trường World Cup là ước mơ của mọi đội bóng trên thế giới và ĐT Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Thời gian trở lại đây, các lứa cầu thủ của chúng ta đã dần thu hẹp khoảng cách đối với các đội bóng lớn trong khu vực và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Những cầu thủ như Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng… đã đem lại những cảm xúc và vinh quang vang dội cho bóng đá nước nhà.

Thế nhưng, để được sánh vai với các cường quốc bóng đá trên thế giới và ghi danh ở đấu trường châu lục thì ở một khía cạnh nào đó, đội tuyển của chúng ta rất cần những sự hỗ trợ đến từ các cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Và dưới đây là những cái tên tiêu biểu có thể biến giấc mơ đến với đấu trường World Cup của hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam trở thành hiện thực.

Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng)

Đỗ Merlo là cái tên không còn xa lại gì đối với khán giả V.League. Từ khi đặt chân tới mảnh đất hình chữ S, cầu thủ gốc Argentina này đã ghi được hơn 150 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng và đang là một trong những chân sút xuất sắc nhất của lịch sử giải đấu.

Độc lập, mạnh mẽ cùng với đó là kỹ năng dứt điểm toàn diện, Đỗ Merlo luôn là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự trong suốt 1 thập kỷ qua tại đấu trường số 1 bóng đá Việt Nam. Vào đầu năm 2017, tiền đạo 34 tuổi này đã hoàn tất thủ tục nhập tịch để trở thành công dân nước Việt Nam.

img

Đỗ Merlo trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Chia sẻ với báo chí về việc khoác trên mình chiếc áo của ĐTQG Việt Nam, Đỗ Merlo hồ hởi: "Tôi luôn sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam, có thể nhiều thứ sẽ thay đổi vào một ngày nào đó. Về phần mình, tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình có thể đem lại những thành công cho đội tuyển".

Sebastian Gaston Merlo sinh năm 1985 tại thành phố Cordoba (Argentina), cao 1,88m. Anh từng đoạt ba danh hiệu Vua phá lưới V.League vào các mùa 2009 (15 bàn), 2010 (19 bàn) và 2011 (22 bàn). Merlo góp công mang về cho SHB Đà Nẵng danh hiệu vô địch V.League 2009 và 2012. Anh cũng là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Thể Công mang về danh hiệu vô địch Cúp quốc gia 2009 cho SHB Đà Nẵng.

Hoàng Vũ SamSon (Quảng Nam FC)

Hoàng Vũ Samson tên đầy đủ là Samson Kayode Olaleye. Anh sinh ngày 6/10/1988 tại Kaduna, Nigienia. Qua hơn 8 mùa bóng khoác áo Hà Nội FC, Hoàng Vũ Samson không chỉ trở thành huyền thoại của đội bóng này, mà còn ở cả V.League.

Cụ thể, anh chính là cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Còn mở rộng ra đấu trường V.League, nếu tính cả quãng thời gian khoác áo Đồng Tháp và giờ là Quảng Nam, Hoàng Vũ Samson đã có tổng cộng 167 bàn thắng, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Tất nhiên, con số này chưa dừng lại, khi chân sút người Nigeria vẫn đang đều đặn “nổ súng” đều đặn. Trong vài năm trở lại đây, Hoàng Vũ Samson không ít lần tâm sự với báo chí rằng: “Giấc mơ của tôi là được chơi bóng cho ĐT Việt Nam”. Anh thậm chí còn mặc áo ĐT Việt Nam để chụp hình và gửi tâm thư lên VFF cũng như Ban huấn luyện ĐTQG.

img

Hoàng Vũ SamSon trong ngày đánh dấu cột mốc 100 bàn thắng cho Hà Nội FC.

Hoàng Vũ SamSon chia sẻ: "Tôi đã nỗ lực hết sức, đã thể hiện khả năng của mình, tôi đã chứng minh cho họ thấy rằng mình đủ trình độ thi đấu cho ĐT Việt Nam. Khi quyết định nhập tịch, tôi đã nghĩ về việc phục vụ cho đội tuyển. Tôi luôn muốn được trao cơ hội. Tôi chưa từng từ bỏ hy vọng. Tôi vẫn tin một ngày nào đó, mình có thể khoác áo ĐT Việt Nam”...

Huỳnh Kesley Alves (CLB TP.HCM)

Ở tuổi 37, Huỳnh Kesley không còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ và sở hữu những cú sút tầm xa uy lực như xưa, nhưng những pha xử lý bóng mềm mại, lựa chọn vị trí khôn ngoan, cài đè tinh quái cùng với đó là kinh nghiệm thi đấu trận mạc dày dạn vẫn giúp Huỳnh Kesley trở thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất của V.League hiện nay. Mới đây, pha sút phạt đền thành bàn vào lưới Hà Nội FC đã giúp Huỳnh Kesley có bàn thắng thứ 95 tại V.League, trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu suốt 20 năm qua.

img

Huỳnh Kesley từng được triệu tập vào ĐTQG Việt Nam năm 2009.

Hồi năm 2009, Huỳnh Kesley Alves từng được HLV Henrique Calisto gọi lên ĐT Việt Nam, nhưng kể từ đó đến nay, chàng tiền đạo có lối chơi hoa mỹ này chưa một lần được điền tên trở lại.

Chia sẻ mới đây với báo chí, cầu thủ 37 tuổi này đã không ngừng bày tỏ khao khát được khoác lên mình chiếc áo của ĐT Việt Nam một lần nữa. Anh cũng khẳng định nếu có sự bổ sung của các cầu thủ nhập tịch, sức mạnh ĐTQG Việt Nam sẽ được tăng lên đáng kể:

“Bóng đá Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ nội xuất sắc. Tuy vậy, nếu trao cơ hội cho những cầu thủ nhập tịch lên tuyển thì họ cũng sẽ khát khao cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc cầu thủ nhập tịch được lên tuyển sẽ giúp cho đội tuyển mạnh hơn, thành công hơn trong một thời gian ngắn. Bởi lẽ, nếu có cầu thủ nước ngoài vào thi đấu, họ sẽ chia sẻ rất nhiều cái hay, cái tốt cho cầu thủ Việt Nam về văn hoá, tư duy chơi bóng của nền bóng đá nước ngoài, điều đó rất tốt cho ĐT Việt Nam”.

Alexander Đặng (CLB FK Jerv, Na Uy)

Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam thiếu hụt chân sút chất lượng để chuẩn bị những trận đánh lớn, nên HLV Park Hang-seo từng đích thân bay sang Na Uy để theo dõi trực tiếp cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng thi đấu. Phong độ chói sáng ở mùa giải vừa qua của chân sút Việt kiều sinh năm 1990 có bố là người Việt và mẹ là người Na Uy đã thực sự gây ấn tượng mạnh với Ban huấn luyện ĐT Việt Nam.

Hai yếu tố quan trọng là trình độ chuyên môn và khát khao cống hiến cho quê hương của Alexander Đặng đã phần nào thuyết phục được HLV người Hàn Quốc. Yếu tố còn lại là việc sở hữu quốc tịch Việt Nam của tiền đạo thuộc biên chế FK Jerv này đang được gấp rút hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Có Alexander Đặng trong đội hình, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ yên tâm hơn rất nhiều ở khâu dứt điểm trên hàng công.

img

Alexander Đặng sẽ giúp HLV Park-Hang seo giải bài toán trên hàng công.

Trong lần trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam, Alexander Đặng đã có những chia sẻ về mong muốn được trở về khoác áo đội tuyển quê nhà: “Về thi đấu cho ĐT Việt Nam là giấc mơ lớn của tôi và cũng là điều ba tôi ấp ủ lâu nay. Tôi biết ĐT Việt Nam luôn số lượng khán giả hâm mộ mà rất nhiều đội bóng muốn có được, tôi cũng muốn trở thành một phần của tập thể đó. Tôi rất mong được cùng Việt Nam dự vòng loại World Cup. Số lượng đội dự VCK Word Cup lên tới 48 đội trong năm 2026, tại sao không nghĩ rằng chúng ta có thể lần đầu tiên có mặt tại sân chơi World Cup?”

Không chỉ bản thân Alexander Đặng mà người cha của anh là Ông Đặng Duy Hiếu cũng luôn mong mỏi một ngày nào đó con trai của mình có thể trở về quê hương Việt Nam để khoác lên mình chiếc áo đỏ và đem về vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Jason Quang Vinh Pendant (Sochaux, Pháp)

Jason Quang Vinh Pendant chơi ở vị trí hậu vệ cánh, có chiều cao 1m77 và nặng 64kg. Cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam này trưởng thành từ lò đào tạo FC Sochaux, 1 CLB có tuổi đời gần 100 năm ở Pháp.

img

Jason Quang Vinh Pendant trong màu áo (Sochaux) Pháp.

Jason Quang Vinh Pendant từng khoác áo U18 Pháp và được đôn lên đội 1 của FC Sochaux mùa 2016/17. Ở thời điểm hiện tại, Jason Quang Vinh Pendant là trụ cột của FC Sochaux. Mùa trước, anh thi đấu 28 trận (25 trận đá chính), tương đương với 2.316 phút.

Theo Transfermarkt, Jason Quang Vinh Pendant được định giá 600.000 euro, tương đương gần 16 tỷ đồng. Jason còn hợp đồng với Sochaux đến tháng 6/2020 và anh chính là cầu thủ Việt kiều có hồ sơ ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ với phóng viên về việc khoác áo ĐTQG Việt Nam, Jason Quang Vinh Pendant tỏ ra rất hồ hởi: “Thời điểm hiện tại, tôi chỉ cố gắng tập trung cho sự nghiệp cấp CLB. Tôi có tham vọng thi đấu ở Ligue 1. Nhưng như tôi đã chia sẻ, Việt Nam là một phần trong tôi. Một ngày nào đó, nếu ĐT Việt Nam ngỏ lời, chắc chắn tôi sẽ phải cân nhắc cẩn thận. Đó thực sự là một niềm tự hào lớn đối với bản thân tôi”.

Michal Nguyễn (FA Selangor, Malaysia)

Trong bối cảnh Đình Trọng chấn thương và nghỉ dài hạn, NHM bóng đá Việt Nam đã tiến cử Michal Nguyễn tới HLV Park Hang-seo. Cầu thủ sinh ra ở CH Czech này hiện khoác áo FA Selangor của Malaysia và là trụ cột của CLB.

Còn nhớ năm 2013, Michal Nguyễn đã được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vào danh sách ĐTQG tham dự vòng loại Asian Cup. Sau giải đấu đó, cầu thủ Việt kiều sinh năm 1990 này đã đi tìm thử thách ở 3 giải đấu khác nhau, đầu tiên là B.Bình Dương tại V.League, sau đó chuyển sang thi đấu cho CLB Air Force Central tại Thai Premier League, và hiện tại bến đỗ của anh là CLB FA Selangor tại Super League Malaysia. Những năm tháng thi đấu ở nước ngoài đã giúp Michal Nguyễn ngày càng ổn định, đồng thời luôn khát khao một ngày nào đó được một lần nữa khoác lên mình chiếc áo ĐTQG Việt Nam.

img

Michal Nguyễn vẫn khát khao một ngày nào đó sẽ lại được khoác trên mình chiếc áo của ĐTQG Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên về việc "Nếu muốn nhắn một điều đến HLV Park -Hang seo, anh sẽ nói gì?”

Michal Nguyễn chia sẻ: "Tôi đã thi đấu 3 năm cho CLB Bình Dương, 1 năm ở Thai League và bây giờ là Malaysia. Hơn lúc nào hết, tôi khát khao được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam. Tôi muốn nói với HLV Park Hang-seo rằng hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ chứng tỏ những kinh nghiệm thi đấu mà mình có được ở những giải đấu nước ngoài sẽ rất có ích cho ĐTQG.

Filip Nguyễn (Slovan  Liberec, Czech)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhập tịch cho thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn. Thủ môn có chiều cao lên đến 1m90 này đã có một mùa giải thi đấu hết sức thành công trong màu áo CLB Slovan Liberec ở giải ngoại hạng CH Czech. Mùa giải 2018/2019, với 440 phút giữ sạch mành lưới, Filip Nguyễn đã cho thấy đẳng cấp và sự xuất sắc của mình. Cuối mùa bóng, anh đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để được vinh danh cho danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải”.

img

Thủ môn Filip Nguyễn được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Trên trang chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt, Filip Nguyễn mang 2 quốc tịch CH Czech và Việt Nam. Anh được định giá 450.000 euro, (tương đương khoảng 12 tỷ đồng).

Trả lời phỏng vấn với báo chí, Filip Nguyễn chia sẻ: “Cha tôi rất ủng hộ tôi thi đấu cho ĐTQG Việt Nam. Chúng tôi cố gắng tìm ra một hướng đi nào đó. Tôi cũng hy vọng rằng cuộc phỏng vấn này có thể giúp tôi đến gần hơn với bóng đá Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem