Mùa hè, cho con học hè môn gì? Đó là những băn khoăn lặp đi lặp lại. Hè này, chúng tôi gợi ý cho các phụ huynh hãy đưa con đến với âm nhạc, để cho con lựa cây đàn cho mình, đó có thể là một nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn kìm, và cũng có thể là ghita, piano, violon… Cũng là học nhưng mà chơi, cũng là chơi, nhưng âm nhạc, sẽ là sự lựa chọn dễ chịu mà tác động của nó lên tâm hồn đứa trẻ đến với vẻ đẹp cuộc sống diệu kỳ.
1. Âm nhạc hỗ trợ sự vận động của nãoNhững cuộc nghiên cứu khoa học từ hàng chục năm nay đều có một kết quả thống nhất là âm nhạc luôn tác động đến sự năng động của não. Meredith LeVand, chuyên gia về âm nhạc và phát triển trí tuệ trẻ em ở trung tâm MonkeyMonkeyMusic tổng hợp rằng: “Âm nhạc kích thích phát triển các phần của não bộ, có liên quan đến việc tiếp nhận về đọc, toán và nhận thức cảm xúc”.
2. Giúp tăng trí nhớGiày của con đâu rồi? Câu hỏi này với trẻ em có học nhạc ít khi xảy ra. “Những nghiên cứu sâu cho thấy việc chơi nhạc và chơi các phần bè trong âm nhạc từ tuổi nhỏ, có thể giúp trẻ có khả năng ghi nhớ rất giỏi, đồng thời phát triển các phần khác về trí tuệ của não bộ”, nhạc sư Eduardo Marturet, nhà chỉ huy dàn nhạc, sáng tác gia và là giám đốc của dàn nhạc Giao hưởng Miami Symphony, khẳng định như vậy.
3. Tăng nhận thức về tính cộng đồngCác bà mẹ hay lo sợ con mình trở nên bị cách biệt khi cầm nhạc cụ trong phòng. Nhưng trái lại, khi học nhạc, trẻ em được hướng dẫn vào cuộc với cách hoà nhạc, trở nên kinh nghiệm hơn với kỹ năng sống. Chẳng hạn như trẻ sẽ được học cách chơi, nhường nhau, người trước người sau trong cùng một nhóm. Học được cách chia sẻ công việc và phát triển tính kỷ luật – nguyên tắc của một cộng đồng nhỏ đến lớn.
4. Trẻ sẽ tự tinHãy lưu ý rằng một trẻ tự kỷ sẽ không bao giờ có thể làm được việc cầm nhạc cụ hoặc hát lên cho ai đó thưởng thức. Âm nhạc giúp thay đổi. Nếu các bậc phu huynh muốn con mình phát triển sự tự tin, thì nên bắt đầu suy nghĩ đến việc bắt đầu chọn âm nhạc cho trẻ. Sự tự tin không dễ có, nhưng với âm nhạc, sự tự tin không được rèn luyện mà còn được phát triển tốt hơn bao giờ hết.
5. Trẻ sẽ học kiên nhẫnNói đến kiên nhẫn thì phụ huynh nào cũng có một kinh nghiệm toát mồ hôi về con cái của mình, đặc biệt là khi chúng ta đang sống trong thế giới hôm nay, một cuộc sống luôn thúc đẩy vội vã. Để luyện tập, chơi được một bản nhạc và trình diễn trước ai đó, là một bài học kiên nhẫn độc đáo cho trẻ. Trong một cuộc hoà nhạc, đôi khi bạn chỉ được đánh một giai điệu, chỉ sau khi đã chờ đợi rất lâu, đúng lúc của phần mình. Bất kỳ sự chen chân hay vội vã nào cũng đều tạo nên sự lố bịch. Trẻ con học được điều đó và ảnh hưởng ngay trong cuộc sống đời thường của nó.
6. Học được sự kết nối giữa người và người Thi thoảng con người bỗng cảm thấy mình lạc lõng và không còn hoà nhập được. Âm nhạc có khả năng kết nối họ trở lại với cuộc đời và các mối quan hệ. Thường một buổi ăn uống hay cùng ngồi xem tivi, chỉ vào internet... mới giúp con người giải thoát được mình khỏi sự lạc lõng, nhưng với âm nhạc thì điều đó hết sức dễ dàng. “Âm nhạc là cầu nối kỳ diệu giữa người với người, và với cuộc đời”, Michael Jolkovski, nhà tâm lý học, chuyên về âm nhạc và tinh thần ở đại học Boston, khẳng định.
7. Giúp trẻ diễn đạt sâu sắc suy nghĩĐôi khi trẻ con chỉ học rập khuôn theo người lớn các cách diễn đạt. Âm nhạc hay nghệ thuật nói chung dạy con người từ lúc trẻ dại đến trưởng thành những cách diễn đạt độc đáo và có nét riêng. Được học nhạc, trẻ sẽ giàu cảm xúc và ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ nói và tưởng tượng khi diễn đạt hơn. Âm nhạc giúp trẻ thông minh hơn khi kết hợp được cách diễn đạt thông thường của loài người, cộng thêm với nghệ thuật mà nó tiếp nhận được.
8. Nuôi dưỡng khả năng sáng tạoTrên mọi môn học, việc bắt đầu với âm nhạc khiến trẻ nuôi dưỡng mầm sáng tạo trong người, và bùng phát khi trưởng thành. Cuộc đời của từng con người đã trưởng thành có âm nhạc, đều có sự lãng mạn, sáng tạo trong tinh thần, và được phục hồi tốt sau những biến cố. Với âm nhạc, trẻ biết biểu đạt và biết lắng nghe, cuộc sống vì vậy sẽ đáng yêu hơn trong những năm tháng về sau.
Các ý kiến khác Giáo sư Trần Văn Khê: Trẻ em ngay từ nhỏ nên cho tiếp xúc với những nhạc cụ dân tộc như một món đồ chơi gợi cho nó hiểu biết về văn hoá âm nhạc dân tộc sau này. Chẳng hạn như cho bé chơi với cây song lang để biết phách, cái trống, hay những đồ chơi kiểu bộ gõ, cho bé tập thổi sáo, thổi kèn... Vừa chơi lại vừa làm quen với nhịp điệu. Hay tập cho bé những bài hát dễ hát đồng dao, dễ thuộc. Cũng là chơi, nhưng chơi với âm nhạc để sau này, trẻ sẽ không lạ lùng với âm nhạc dân tộc. Có hiểu mới có thương, có thương mới có học. Cứ để trẻ đến với nhạc một cách tự nhiên cho đến khi hiểu ra, nó sẽ thích điều nó làm. Đừng ép trẻ. Đừng áp đặt ý muốn của mình lên con. Nhạc sĩ Thanh Bùi: Là một người trưởng thành từ âm nhạc, tôi mong muốn đưa sự ảnh hưởng tích cực của âm nhạc đến với mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ, như cách âm nhạc đã thay đổi cuộc sống của tôi! Tôi may mắn được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn bé và tôi luôn thầm cảm ơn cha mẹ tôi vì điều này. Trong quãng đời đi học, tôi luôn giành được học bổng, tôi rất lạc quan, tôi yêu những sáng kiến mới, tôi thấy thích thú khi được thử thách, tôi sống với những mơ cháy bỏng… và tôi biết chắc chắn rằng nếu không có âm nhạc tôi sẽ không thể trở thành tôi ngày hôm nay.
|
NS Tuấn Khanh (Thế giới Tiếp thị) (NS Tuấn Khanh (Thế giới Tiếp thị))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.