Ảnh hiếm: Khám phá cuộc sống cuối đời nhà Thanh

Thứ bảy, ngày 30/06/2018 07:31 AM (GMT+7)
Nhân viên ngoại giao Pháp Philman Laliber (1855 - 1942) đã chụp hàng trăm bức ảnh về cuộc sống người dân cuối đời nhà Thanh trong khoảng thời gian 1900-1910.
Bình luận 0

img

Người phụ nữ thuộc gia đình giàu có thời nhà Thanh ngồi trên lưng lừa. Một người hầu đang đứng ở phía sau. (Nguồn ảnh Sohu).

img

Sau khi Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn kết thúc, Từ Hi Thái hậu muốn cải thiện quan hệ giữa nhà Thanh và các nước nên bà bày tỏ thiện chí trao tặng họ những món quà lễ vật như ảnh trên.

img

Một nhóm người dân lao động tụ tập ở phía ngoài cổng thành ở Bắc Kinh.

img

Bốn phụ nữ ăn vận trang phục mùa hè. Họ đều xuất thân từ dòng dõi quý tộc nhà Thanh.

img

Tướng nhà Thanh là Yin Chang đang ngồi trên kiệu.

img

Những tẩu hút thuốc phiện thời đó.

img

Những phụ nữ theo tục bó chân ở cuối thời nhà Thanh.

img

Quan thần nhà Thanh ngồi kiệu.

img

Cảnh đời thường nhộn nhịp ở cổng thành Chongwen.

Thanh Nga (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem