Ảnh vệ tinh tiết lộ điều bất thường tại lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên

Phương Đăng (theo Yonhap) Thứ năm, ngày 25/11/2021 14:19 PM (GMT+7)
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên đang tiếp tục hoạt động.
Bình luận 0
Ảnh vệ tinh tiết lộ điều bất thường tại lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên - Ảnh 1.

Khu phức hợp Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh Reuters.

Triều Tiên dường như đang tiếp tục hoạt động một lò phản ứng hạt nhân sản xuất plutonium tại khu phức hợp Yongbyon, trang 38 North chuyên giám sát các tin tức về Triều Tiên của Mỹ cho biết, trích dẫn việc giải phóng hơi nước và nước được nhìn thấy trong hình ảnh vệ tinh gần đây.

38 North đưa tin hôm thứ Tư 24/11 rằng hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây về khu phức hợp phía bắc Bình Nhưỡng đã cung cấp thêm bằng chứng về hoạt động của lò phản ứng 5 megawatt, có thể tạo ra tới 6kg plutonium/năm - vật liệu phân hạch được sử dụng để sản xuất bom hạt nhân.

Ảnh vệ tinh tiết lộ điều bất thường tại lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh tiết lộ một lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang hoạt động. Ảnh Korea Herald

"Hơi nước bốc ra từ sảnh máy phát điện của lò phản ứng, cho thấy ít nhất một trong các máy phát điện đang chạy.Ngoài ra, nước tiếp tục được xả từ đường ống phụ vào kênh dẫn đến sông Kuryong", 38 North cho biết.

Theo trang này, hoạt động mới tại lò phản ứng Yongbyon là "đáng chú ý", vì sản xuất vật liệu phân hạch có khả năng cần thiết để hoàn thành mục tiêu tăng cường năng lực hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un đã công bố mục tiêu trên trong đại hội đảng lần thứ 8 của nước này vào hồi tháng 1.

Việc xây dựng một cơ sở mới ở phía nam của lò phản ứng nước nhẹ dường như vẫn tiếp tục, mặc dù không có dấu hiệu bắt đầu hoạt động tại đó, trang 38 North lưu ý.

Những thông tin nghi vấn mà 38 North đưa ra phù hợp với kết quả giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). IAEA cũng cho biết, Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon kể từ tháng 8.

Lo ngại đang gia tăng khi các dấu hiệu cho thấy các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang diễn ra, đặc biệt là khi Hàn Quốc và Mỹ đang tham vấn để tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhằm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Bình Nhưỡng.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn bị đình trệ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh giữa nguyên thủ 2 nước ở Hà Nội năm 2019 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem