áp dụng khoa học kỹ thuật
-
Những tỷ phú nông dân, triệu phú nông dân ở Bình Phước ban đầu mò mẫm như người đi lạc trong sa mạc để tìm đường ra. Vấp váp, thất bại…họ đều trải qua. Nhưng từ khi học được “bí kíp” trong chăn nuôi, trồng trọt, các nông dân ở tỉnh Bình Phước không chỉ đổi thay nhận thức; hơn thế, thu nhập của gia đình họ cũng khấm khá...
-
Để phun xịt thuốc bảo vệ thực vật ủ từ rác và IMO cho bưởi, nông dân Đồng Nai đã dùng máy bay không người lái giá trị lên đến gần 600 triệu thực hiện công đoạn này.
-
Ở vùng đất Tây Nguyên, việc sử dụng phân bón hữu cơ cho cây trồng đang trở thành quen thuộc hơn với người nông dân. Tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), có một nữ nông dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc ủ phân bón hữu cơ từ cá để bón cho cây trồng, đem hiệu quả kinh tế cao.
-
Nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2021, xã Púng Bánh (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) hiện đang tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch đề ra.
-
Qua mô hình, từ chỗ quen sản xuất riêng lẻ, manh mún, nay người dân đã biết liên kết với nhau để tạo ra sản phẩm quả bơ có chất lượng tốt, số lượng lớn, bán được giá cao hơn... Đó là đánh giá tại hội thảo tổng kết mô hình thâm canh bơ theo hướng hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.
-
Nhiều năm nay, trong thời gian chờ đến cuối năm thu hoạch vụ cam, bà con ở HTX Nông nghiệp Kim An, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội có thêm nguồn thu nhập từ cây ổi rải vụ, ra quả quanh năm. Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng theo quy trình an toàn nên những sản phẩm làm ra tới đâu đều được tiêu thụ tới đó.
-
Huyện vùng cao Si Ma Cai được ví nhưng vùng đất ở lưng chừng trời của tỉnh Lào Cai. Bà con dân tộc ở 2 xã Mản Thẩn và Nàn Sán vừa thu hoạt xong vụ tam thất và cho doanh thu tới hơn 1 tỷ đồng/ha.
-
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nông sản của người nông dân làm ra phải hạ giá thành và nâng cao chất lượng để cạnh tranh trên thị trường thế giới, thậm chí phải cạnh tranh ngay trên “sân nhà”. Để tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp đã “bắt tay” với nhà khoa học giúp nông dân.
-
Với 102.000ha đất sản xuất nông nghiệp, lượng phân bón được sử dụng hàng năm ở Thái Bình là rất lớn. Một trong những thương hiệu lớn, luôn đồng hành nông dân Thái Bình là Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.