Arsenal đã biết thắng, HLV Arteta nhắc tới “liều thuốc”

Hữu Tuấn (theo Sky Sport) Thứ sáu, ngày 26/06/2020 07:48 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng 2-0 trước Southampton, HLV Mikel Arteta cho rằng, 3 điểm có được ở trận này là “liều thuốc” tốt nhất cho Arsenal trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2019-2020.
Bình luận 0

Trong chuyến làm khách ở sân St Mary's tại vòng 31 Premier League diễn ra đêm qua, Arsenal thi đấu không thực sự lấn lướt. Tuy nhiên, nhờ tận dụng thời cơ tốt cộng với việc được thi đấu hơn người từ phút 85 khi hậu vệ Jack Stephens của Southampton bị truất quyền thi đấu nên "Pháo thủ" đã nhẹ nhàng có được chiến thắng 2-0.

Arsenal đã biết thắng, HLV Arteta nhắc tới “liều thuốc” - Ảnh 1.

HLV Mikel Arteta. Ảnh: Getty.

Hai tài năng trẻ Eddie Nketiah (20') và Joseph Willock (86') điền tên lên bảng điện tử giúp Arsenal tìm lại niềm vui chiến thắng ở Premier League sau 2 trận thua liên tiếp. Với kết quả này, đội bóng thành London hiện đang đứng thứ 9 tại giải Ngoại hạng Anh với 43 điểm qua 31 trận.

Trả lời phỏng vấn trên Sky Sport sau trận đấu, HLV Arteta chia sẻ: "Các cầu thủ Arsenal đã phản ứng tốt ở trận đấu này. Đặc biệt là trong hiệp hai, những học trò của tôi kiểm soát bóng và thi đấu tốt hơn. Điều đó giúp chúng tôi có được kết quả mà mình cần.

Nếu tận dụng tốt cơ hội mà mình có được, Arsenal đã sớm có thể định đoạt số phận trận đấu nhưng tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Trước cuộc đọ sức với Southampton, tôi đã yêu cầu các học trò phải đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi rất vui mừng khi họ thể hiện được điều đó trong ngày hôm nay.

Điều quan trọng nhất trong bóng đá là phải duy trì được năng lượng và niềm đam mê thích hợp. Khi thua trận, bạn sẽ mất đi tinh thần chiến đấu. Nếu giành chiến thắng, nó luôn là liều thuốc tốt nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem