Nhìn lại Syria sau 100 ngày Tổng thống Assad bị lật đổ
Sau khi chế độ cũ bị lật đổ, chính quyền mới ở Syria phải đối mặt với bạo lực giáo phái đẫm máu và một nền kinh tế kiệt quệ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi chế độ cũ bị lật đổ, chính quyền mới ở Syria phải đối mặt với bạo lực giáo phái đẫm máu và một nền kinh tế kiệt quệ.
Sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ đầu tháng 12 năm ngoái, người dân Syria hy vọng vào một quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Tuy nhiên, thời hạn 3 tháng đã qua, quá trình chuyển đổi chính trị và tái thiết đất nước vẫn giống như bức tranh hỗn độn.
Có khá nhiều chính trị gia và nhà lãnh đạo nổi tiếng sinh vào năm Tỵ (năm Rắn). Dưới đây là một số nhân vật như vậy.
Nguyên Thiếu tướng Zaher al- Sakat- người từng phụ trách vũ khí hóa học của Syria trong cuộc nội chiến đã tiết lộ, chính ông Assad đã 3 lần ra lệnh tấn công vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.
Công nghệ đã được tận dụng triệt để trong cuộc nội chiến ở Syria khi chỉ với một chiếc máy tính bảng Ipad và một bộ đàm, phe nổi dậy đã ngắm bắn trúng nhiều mục tiêu của quân đội Syria.
Theo Telegraph (Anh), phe đối lập Syria vừa đưa ra một cuộn phim làm bằng chứng tố cáo chính quyền Assad lại thực hiện một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mới tại Jobar, Damascus.
Ngày 3.6, hơn 15 triệu cử tri Syria đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mà theo giới phân tích, đương kim Tổng thống Bashar al-Assad gần như chắc chắn sẽ giành phần thắng.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây bất ngờ khi đáp máy bay tới thủ đô Moscow trong một chuyến thăm không báo trước để đích thân cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì sự hỗ trợ quân sự đáng kể của ông chủ Điện Kremlin trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại đất nước Trung Đông, theo Reuters.
Nga cương quyết kêu gọi các bên tiếp tục hòa đàm về Syria tại Geneva trong khi đối lập Syria có nhiều hành động gia tăng căng thẳng.
Phương Tây đang tìm mọi cách gia tăng áp lực lên phía Nga để có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở thành phố Aleppo, Syria. Gây áp lực với Nga là cách tấn công Tổng thống Syria Assad, nhưng liệu kế hoạch đó có thực hiện được?
Việc ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ dẫn đến chiến thắng của những kẻ khủng bố và làn sóng người tị nạn mới, và sẽ không thể giải quyết vấn đề Syria bằng chính trị.
Trong một cuộc họp báo kín ở Quốc hội Mỹ, được Ủy ban đối ngoại tổ chức, một thành viên đã đưa ra đề xuất giải quyết khủng hoảng Syria bằng cách ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo Foreign Policy, trích dẫn nguồn tin từ những người tham dự cuộc họp.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội nước này có mặt tại Syria để chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar Assad, người mà ông gọi là "bạo chúa".
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết một chiến thắng quân sự của mình tại thành phố Aleppo sẽ là một "bước tiến lớn" hướng tới kết thúc năm năm nội chiến khủng khiếp của đất nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad "vượt lằn ranh đỏ" khi dùng khí độc tấn công dân thường, nhưng không nhắc đến việc chính quyền của ông sẽ đáp trả như thế nào.
Các quan chức trong chính quyền Trump yêu cầu Nga phải ngừng ủng hộ chính phủ Tổng thống Assad bằng không sẽ phải đối mặt với sự suy giảm mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ với Mỹ.
Nhà Trắng cảnh báo chính quyền Assad phải ngừng ngay việc sử dụng bom thùng nhằm vào dân thường nếu không Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mở rộng các hành động chống lại chế độ Syria.
Đối mặt với những áp lực ngày càng gia tăng từ chính quyền Donald Trump cùng một lúc, Triều Tiên và Syria đang ngày càng xích lại gần nhau, khẳng định tình hữu nghị giữa 2 nước.
Phát biểu với báo giới tại căn cứ không quân Hemeimeem ở tỉnh Latakia, Syria, Trung tướng Nga Alexander Lapin cho biết, để giải phóng hoàn toàn Syria khỏi bọn khủng bố, chính phủ Syria chỉ còn cần "dọn sạch" 15% lãnh thổ của đất nước.
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad mạnh mẽ tuyên bố rằng, các hoạt động quân sự nhằm đẩy lùi phiến quân khỏi Đông Ghouta, ngoại ô Damascus vẫn sẽ tiếp diễn trong bối cảnh khu vực này đã bị bom đạn "cày nát".