Bac me

  • Dân Việt - Tuy mới bước vào đầu mùa mưa bão, nhưng tại Quảng Hà (Quảng Ninh) đã ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn.
  • Dân Việt - Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, kết hợp với sự hội tụ gió trên mực 1.500m, nên phía Tây Bắc Bộ, một số tỉnh vùng núi phía Bắc sáng về trưa ngày 6.5 có mưa rào và giông rải rác.
  • Dân Việt - Sáng nay (14.3), không khí lạnh từ phía bắc đã đẩy mây mưa đến sát vùng núi biên giới phía bắc tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.
  • (Dân Việt) - Mới đến đầu thôn Nà Nôm, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhìn về phía bên kia là sự trơ trọi đến tàn khốc của nguyên một quả đồi.
  • Dân Việt - Một số địa phương xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, nơi mưa lớn nhất là Bắc Mê (Hà Giang) đạt mức 71mm. Thêm một sự dị thường của thời tiết miền Bắc đầu tiết Lập Đông năm nay.
  • (Dân Việt) - Trận mưa lớn kéo dài kèm theo lũ quét bất ngờ xảy ra từ 23 giờ ngày 22.6 đến 20 giờ ngày 23.6 trên địa bàn huyện Bắc Mê đã gây thiệt hại nhiều về người, tài sản và hoa màu của nhân dân.
  • Dân Việt - Tại thị trấn huyện Bắc Mê (Hà Giang) xuất hiện trận mưa đặc biệt lớn lượng lên tới 251mm.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.5, GS-TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) cho biết, ông cùng đồng nghiệp đã hoàn thành ca phẫu thuật cấp cứu tạo hình hậu môn cho cặp bé gái song sinh dính nhau.
  • (Dân Việt) - Xuất xứ từ nông thôn và có truyền thống từ bao đời nay, vật được coi là môn thể thao “quốc hồn, quốc túy” của người Việt. Cũng không phải ngẫu nhiên, Bắc Ninh được coi là đất vật Kinh Bắc.
  • (Dân Việt) - 51 người đẹp các dân tộc miền núi phía Bắc tụ về Hà Nội để thi tài đã không chỉ khiến khán giả ngất ngây vì vẻ đẹp sơn nữ mà còn chinh phục họ bởi bản sắc văn hoá mà các cô đem theo.