Bán lúa non
-
Một nắm lúa non (cây mạ) được bán với giá 15.000-20.000 đồng. Nếu người bán có thể thu 600.000-700.000 đồng thì người mua cũng mất tiền triệu để dặm kín ruộng lúa.
-
HTX có vai trò quan trọng trong liên kết và hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh, nhất là tìm đầu ra cho nông sản. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn còn tư duy làm ăn chộp giật nên vừa làm khó các HTX, vừa khó thu được lợi ích bền vững trên chính diện tích đất của mình.
-
UBND TP.HCM đã xử phạt hành chính, đình chỉ kinh doanh 12 tháng đối với công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát và công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hồng Hà vì bán dự án chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.
-
Đang làm thợ hàn khung vườn lan trong nhóm của tôi thì nó mua mấy giò rồi bỏ việc, mấy tháng sau đã thấy đi ô tô xịn, chào: “Anh vẫn còn hàn sắt à?”.
-
Nhiều đơn vị sàn môi giới và chủ đầu tư các dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đã "lách luật" huy động vốn bằng hình thức "đặt cọc giữ chỗ" hay "hợp đồng góp vốn".
-
Dù chủ đầu tư đã bán đất nền dự án từ tháng 4 trong khi chưa xong hạ tầng, môi giới chào bán rầm rộ, nhưng Sở Xây dựng Hà Nội lại không hề hay biết, cũng chưa có động thái kiểm tra.
-
Dù được ví không phải bỏ vốn đầu tư kinh nhưng mang lại lợi nhuận béo bở, với mức phí được nhận từ chủ đầu tư trả từ 3-8% giá trị/1 lô, nền đất ở (100m2), tuy nhiên hiện quyền phân phối đại đa số các dự án đất ở, khu dân cư trên địa bàn Quảng Ngãi lại không thuộc về doanh nghiệp của tỉnh này. Đâu là lý do doanh nghiệp nội tỉnh "thua" trên sân nhà trong lĩnh vực này?.
-
Trước sự lách luật để cấu kết bán đất dự án khu dân cư (DA KDC) khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép (bán lúa non) tràn lan ở Quảng Ngãi, câu hỏi đặt ra "Phía sau sự bắt tay ma quỷ trên, chủ đầu tư - nhà phân phối được lợi thế nào?", PV Báo Dân Việt đã tìm hiểu vấn đề này.
-
Liên quan đến tình trạng chủ đầu tư "mượn tay" nhà phân phối để bán lúa non tràn lan ở các dự án đầu tư nhà ở và khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dù xác nhận đây là việc làm trái quy định nhưng cấp ngành chức năng cho biết rất khó để xử lý.
-
Hàng loạt dự án đang ngổn ngang, dang dở nhưng được nhà phân phối (công ty, doanh nghiệp, cá nhân) rao bán tràn lan và nhận tiền đặt cọc của người mua. Tuy nhiên khi được hỏi, chủ đầu tư lại trả lời không biết, đó là việc làm tự ý của nhà phân phối (?), gây nhiều bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.