Bóng đá Việt Nam: Chênh vênh giàu, nghèo
Ở một giải bấp bênh tài chính như giải hạng Nhất Quốc gia, chuyện chiêu mộ ngoại binh không đơn giản. Khoảng cách giàu, nghèo giữa các câu lạc bộ (CLB) ở hạng đấu này có thể càng bị khoét sâu hơn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Australia đã thắng ĐT Việt Nam 1-0 ở lượt đi trong thế trận khó khăn tại Mỹ Đình. Dù mới lần đầu tham dự vòng loại thứ 3 nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã biết cách gây khó dễ cho đối thủ thuộc top đầu châu Á và thường xuyên góp mặt ở các VCK World Cup.
ĐT Việt Nam cần phát huy yếu tố kỹ thuật thay vì đua thể lực. Ảnh: SPORT
Trước trận tái đấu tại Australia, báo chí nước này đã chỉ ra điểm mạnh của ĐT Việt Nam, đó là yếu tố kỹ thuật. Tờ Sydney Morning Herald nhận định ĐT Việt Nam thua kém về thể hình, thể lực nhưng có kỹ thuật cá nhân rất tốt.
"Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ở lượt đi dù họ thu về kết quả không như ý muốn. Việc để thua một đội bóng có kinh nghiệm và đẳng cấp cao hơn không có gì đáng xấu hổ. Các cầu thủ Việt Nam thể lực và thể hình kém hơn nhưng họ bù lại có kỹ thuật tốt.
Australia không còn mạnh như xưa. Trong bối cảnh các đội ở châu Á vẫn còn mạnh, chúng ta lại có rất ít cầu thủ chơi cho các CLB lớn ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, điều trái ngược với 5 hay 6 năm trước.
Kết quả các trận đấu gần đây chỉ đơn giản là phản ánh điều này. Ả Rập Xê-út và Nhật Bản đang mạnh hơn Australia. Mặt khác, trận hòa với Trung Quốc là màn trình diễn rất đáng thất vọng. Các cầu thủ không có chất lượng tốt như những gì Australia đã có trong quá khứ. Người hâm mộ hiểu rõ điều này.
Báo Australia đánh giá cao kỹ thuật của ĐT Việt Nam. Ảnh: SPORT
Một phần khác của vấn đề là Graham Arnold không phát huy hết khả năng của nhóm cầu thủ này. Họ có thể chơi tốt hơn, ngay cả khi năng lực không tốt như thế hệ đàn anh. HLV Arnold đang chịu áp lực lớn, nhiều người hâm mộ nghĩ chiến thuật của ông ấy là đơn điệu. Họ không thấy bất kỳ sự điều chỉnh thay đổi nào.
Cũng có những câu hỏi về sự công bằng trong cách lựa chọn nhân sự của HLV Arnold. Ông tin tưởng vào nhóm cầu thủ được coi là "yêu thích" thay vì trao cơ hội cho các nhân tố như McGree, Rukavytsya. Nhiều cầu thủ có phong độ tốt ở CLB nhưng lại không được ra sân thường xuyên cho ĐT Australia".
HLV Kim Sang-sik tiếp tục bỏ quên Nguyễn Văn Tùng 1m80? Điều chỉnh lịch thi đấu của V.League và Hạng Nhất; Nữ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nức nở khen "phở" Việt Nam; U17 Thái Lan và U17 Trung Quốc cùng thua ngày mở màn giải U17 châu Á; Leicester City xác định người thay Van Nistelrooy
Ở một giải bấp bênh tài chính như giải hạng Nhất Quốc gia, chuyện chiêu mộ ngoại binh không đơn giản. Khoảng cách giàu, nghèo giữa các câu lạc bộ (CLB) ở hạng đấu này có thể càng bị khoét sâu hơn.