Bạo chúa

  • Quy định “Bị can, bị cáo bị truy tố về tội có khung hình phạt từ 15 năm tù trở lên sẽ được chỉ định người bào chữa” là quy định mang tính đột phá của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trong hoạt động bào chữa. Tuy nhiên, kèm với đó cần phải đơn giản hóa thủ tục đối với luật sư (LS) bào chữa, bởi đây là một đòi hỏi hết sức cấp bách”.
  • Dự kiến ngày 27.5 Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Một trong những đề xuất được cho là đột phá trong cải cách tư pháp đó là việc bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư (LS), thay vào đó LS chỉ cần đăng ký tham gia tố tụng.
  • Vấn đề người bị bắt có quyền được giữ im lặng chờ luật sư đã được nói tới trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23.9 về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) sửa đổi và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (KSND) sửa đổi.
  • Nhiều lần TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm vụ xét xử vụ vu khống Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương ăn thịt nhím không trả tiền, nhưng tất cả những lần xử đó đều bị hoãn với những tình tiết khá ly kỳ. Mới đây nhất, phiên tòa diễn ra vào ngày 11.9 cũng đã bị hoãn lại.
  • Ông Cương Nguyễn Đức Cương - em trai bầu Kiên nói, nhiều người hiểu lầm ánh mắt bầu Kiên có nét “gian hùng”, nhưng kỳ thực bầu Kiên rất hiền lành, ánh mắt là do môi trường kinh doanh khốc liệt mà dần hình thành, thể hiện quyền uy trong lãnh đạo.
  • Luật sư bào chữa và bản thân bị cáo Nguyễn Đức Kiên dùng luật chứng minh nhiều điều khiến HĐXX và đại diện các bộ ban ngành có mặt tại tòa đều lúng túng. Dư luận vẫn đặt ra câu hỏi liệu bầu Kiên sẽ vô tội hay vẫn lĩnh 30 năm tù giam như đề xuất?
  • Trong phần tự bào chữa cho mình, “bầu” Kiên nói rằng khi nhận lệnh bắt vì tội kinh doanh trái phép, trời đất như sụp đổ. Đồng thời bị cáo cũng bức xúc vì bị cáo buộc lừa đảo bạn thân.
  • Theo luật sư Phùng Anh Tuấn, người bào chữa cho bị cáo Lê Vũ Kỳ (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) thì vì vụ án Huyền Như chưa có bản án cuối cùng nên chưa thể kết luận việc ACB bị thiệt hại 718 tỷ đồng.
  • Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên sáng nay (28.5), luật sư Hoàng Đôn Hùng kiến nghị HĐXX tuyên Nguyễn Đức Kiên vô tội và khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để xem xét trách nhiệm một số cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước.
  • Chiều nay (24.4), kết thúc ngày thứ 3 phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Dương Chí Dũng và các đồng phạm. HĐXX tuyên bố nghỉ để nghị án và vào 14h chiều mai (25.4), HĐXX sẽ tuyên án.