Báo Mỹ bất ngờ với người vừa mới đắc cử tân Thủ tướng Nga

Đăng Nguyễn - CNN Thứ sáu, ngày 17/01/2020 07:55 AM (GMT+7)
Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã nhất trí bầu Mikhail Mishustin làm tân Thủ tướng Nga với số phiếu áp đảo, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi đề cử.
Bình luận 0

img

Mikhail Mishustin đã chính thức trở thành tân Thủ tướng Nga.

Theo Ria Novosti, 383 nghị sĩ Nga bỏ phiếu bầu ông Mishustin làm tân Thủ tướng Nga. Không có nghị sĩ nào bỏ phiếu trống và có 41 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Ông Mushustin sẽ lựa chọn các vị trí phó thủ tướng cũng như bộ trưởng để hình thành nên chính phủ mới.

Thông tin này khiến truyền thông phương Tây bất ngờ. Báo Mỹ CNN bình luận: “Mikhail Mishustin còn không có một trang Wikipedia tiếng Anh vào sáng ngày 15.1. Một ngày sau, ông ấy là Thủ tướng Nga”.

CNN cho rằng, không chỉ nước ngoài không biết đến ông Mishustin mà cựu Cục trưởng Cục Thuế Liên bang Nga còn xa lạ với cả công chúng trong nước. Từ trước đến nay, ông Mishustin cũng không cho thấy có tham vọng chính trị.

Phát biểu tại Quốc hội Nga, ông Mishustin nói đất nước phải ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì lạm phát khoảng 4%, đẩy nhanh công việc trong các “dự án quốc gia” của Tổng thống Putin”, Reuters đưa tin..

Tân Thủ tướng Nga sinh năm 1966, tốt nghiệp ngành kỹ thuật hệ thống và sau đó có hai bằng tiến sĩ kinh tế. Ông Mishustin có 3 con trai, là người biết đánh đàn piano, chơi khúc gôn cầu.

Truyền thông quốc gia Nga đều dành những lời “có cánh” ca ngợi Mishustin, đặc biệt là bà Margarita Simonyan, Tổng biên tập RT của Nga.

“Mishustin là người hiện đại, chuyên nghiệp, rõ ràng, kiên quyết loại bỏ các rào cản với những gì hợp pháp, sáng tạo, cởi mở với công nghệ toàn cầu trong khi vẫn đảm bảo chủ quyền an ninh… Nhìn chung, ông ấy là tất cả những gì chúng ta cần bây giờ”, bà Simonyan viết.

Quyết định đề cử ông Mishustin được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra sau khi cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev và toàn bộ thành viên chính phủ từ chức, mở đường cho cải cách sâu rộng. Giới chuyên gia cho rằng ông Putin đã và đang thực hiện các kế hoạch để có thể tiếp tục nắm quyền sau năm 2024.

Vì sao ông Putin chọn nhân vật xa lạ với thế giới làm tân Thủ tướng Nga?

Sau những diễn biến mới trên chính trường Nga, câu hỏi đặt ra bây giờ không còn là việc ông Putin có nắm quyền sau năm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem