Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao quà của bạn đọc hỗ trợ người dân vùng dịch Covid-19 ở Bắc Giang

Bảo Yến Thứ bảy, ngày 29/05/2021 17:28 PM (GMT+7)
Ngày 29/5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tặng quà của bạn đọc gửi đến người dân tại xã Song Khê, Tp Bắc Giang (Bắc Giang) với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.
Bình luận 0

Khoảng 60.000 hội viên, con em hội viên nông dân bị cách ly

Theo ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. 

Hiện nay, ở các địa phương đang có nhiều sản phẩm nông sản đến vụ thu hoạch nhưng không tiêu thụ được, tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn do các thương lái không đến thu mua nông sản; các nhà hàng, khách sạn đóng cửa; xe vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh bị hạn chế; giá cả nhiều mặt hàng nông sản đều giảm sâu.

05abdae6776a8234db7b6.jpg

Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cùng các nhà hảo tâm trao tặng quà hàng đến người dân xã Song Khê.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong các khu công nghiệp, tối ngày 17/5/2021, Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động bốn khu công nghiệp gồm: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng.

"Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hiện có khoảng 60.000 công nhân là hội viên, nông dân hoặc con em hội viên nông dân đang bị cách ly tập trung đang rất cần sự hỗ trợ để họ yên tâm cách ly trong những ngày chống dịch" – Ông Đoàn chia sẻ.

783dd821efaf1af143be.jpg

Những thùng găng tay y tế được chuẩn bị gửi về tâm dịch Bắc Giang.

Ông Đào Văn Dư – Bí thư Đảng ủy xã Song Khê cho biết, trên địa bàn xã Song Khê có trên dưới 1.700 công nhân từ các địa phương khác nhau đến cư trú, đi làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 17/5/2021, xã Song Khê thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Việc đảm bảo cho đời sống người dân là một nỗi trăn trở cho các cấp chính quyền nơi đây.

7e81a624a6aa53f40abb.jpg

Những tải gạo được xếp ngay ngắn để vận chuyển về tâm dịch.

Đưa hàng tiếp sức vùng dịch Song Khê

Trước tình hình khẩn thiết đó, ngày 29/5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tặng quà của bạn đọc gửi đến người dân tại xã Song Khê, Tp Bắc Giang (Bắc Giang).

Theo đó, lượng hàng hóa gửi về Song Khê gồm có: Gạo, mì tôm, gia vị, rau củ, quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, ... Tổng trị giá lượng hàng lên tới hơn 300 triệu đồng.

2480058f3301c65f9f10.jpg

Hàng tạ khoai tây, bí đỏ được trao tận tay người dân xã Song Khê.

Bên cạnh tiếp sức cho khu cách ly y tế, chương trình "Tiếp sức tuyến đầu chống dịch" do Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt tổ chức cũng rất chú trọng đến đời sống của của những khu nhà trọ công nhân lao động.

"Cuộc sống của những công nhân đang tự cách ly cũng rất khó khăn. Họ không thể đi làm và việc tiếp sức về với những xóm trọ cách ly còn rất ít. 

Trong khi đó, họ lại là những lao động chính của gia đình, nguồn thu nhập không có. Đó cũng là đối tượng để chương trình hướng tới chia sẻ khó khăn giữa mùa dịch" – Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chia sẻ.

cf0962056a8b9fd5c69a.jpg

Những kiện hàng về với vùng dịch Bắc Giang là tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi về với người dân nơi đây.

Nói về chương trình tiếp sức về với người dân vùng dịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang bày tỏ: "Chương trình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, để không ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện tình đoàn kết tương thân tương ái, sẻ chia của xã hội đối với những ng đang cách ly y tế, giãn cách xã hội. 

Thay mặt người dân nơi đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chia sẻ, đồng hành với chúng tôi trong công cuộc chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang".

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình "Hỗ trợ bà con vùng dịch".

Ngày 29/5:

Bạn đọc Dung Mỵ (Hiệp Hòa, Bắc Giang) ủng hộ xe chuyên chở.

Bạn đọc Yến Đào và những người bạn

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Nhóm cô giáo Phụng trường Đoàn Thị Điểm ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lương Hồng Nga ủng hộ 200.000 đồng

Đơn vị vận tải Thành Logistics ủng hộ xe chuyển chở

Ngày 28/5:

Gia đình chị Hương Chu ủng hộ 10.000.000 đồng

Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 10.000.000 đồng, 50kg gạo và bánh kẹo

Nhóm từ thiện Nồi cơm hiểu và thương ủng hộ 25.550.000 đồng, 10 thùng mỳ tôm, 2 thùng sữa và 2 thùng bánh

Bạn đọc Hải Yến ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Mỹ Hằng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Huế ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lê Đạo ủng hộ 1.000.000 đồng

Bác Khánh ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Lem ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Chiến ủng hộ 5.000.000 đồng

Gia đình Lưu Linh ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Chanh ủng hộ 200.000 đồng

Cô Trịnh Hằng ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hải Yến ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Trần Hải ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lương Thị Thu ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Diệu Trang ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Chu Thị Ngọc Anh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Kiên ủng hộ 5.000.000 đồng

Bạn đọc Vĩ Hùng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đăng Xuân Sâm ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Lý Thị Kim Quế - Hòa Bình ủng hộ 500.000 đồng

Bác sĩ Trương Cao Luận ủng hộ 2.000.000 đồng

Gia đình cô Liên – HTT ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Hữu Hòa ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Đức Toàn ủng hộ 5.000.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thùy Dương và Vũ Tu Thanh ủng hộ 1.400.000 đồng

Bạn đọc Song Loan ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Vi Thị Lan ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Đinh Hồng Anh ủng hộ 3.000.000 đồng

Bạn đọc Bang Lang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Huệ ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Đinh Thị Thu Huyền ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nga ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Tống Thị Phong ủng hộ 200.000 đồng

Bạn dọc giấu tên ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Vũ Bảo Linh ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Hà Thu ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Yến ủng hộ 1.000.000 đồng và 10 hộp khẩu trang

Bạn đọc Kim Thùy ủng hộ 1.000kg gạo

Bạn đọc Bùi Kim Oanh ủng hộ 10 thùng mỳ tôm, 3 thùng sữa, 3 thùng nước, quạt điện

Bạn đọc Hải Yến ủng hộ 12 quạt điện, 10 ấm đun siêu tốc

Bạn đọc Đinh Thị Thu Hà và Thùy Vân ủng hộ 4 thùng sữa bột

Bạn đọc Kim Thoa và Ngọc Minh ủng hộ 20 thùng nước

Đoàn Thanh niên trường đại học Phenikaa ủng hộ 1.000 chiếc kính chắn giọt bắn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem