Bảo vệ động vật hoang dã
-
Quảng Nam sẽ tổ chức triển lãm về đa dạng sinh học kết hợp với mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã với thông điệp: “Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời”.
-
Tiếp tục loạt bài về thị trường buôn bán, tiêu thụ trái phép Tê tê tại Việt Nam. Càng thâm nhập sâu, phóng viên đã phát hiện đang tồn tại thị trường ngầm mua bán trái phép vảy Tê tê.
-
Khi Trung Quốc đưa con tôm hùm bông vào danh sách loài động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ và yêu cầu các doanh nghiệp phải chứng minh được phương thức sản xuất, địa chỉ vùng nuôi, nhiều vùng nuôi tôm hùm ở Việt Nam đã rơi vào khó khăn.
-
Thủ tục nhập khẩu tôm hùm bông nuôi vào Trung Quốc là nhà nhập khẩu Trung Quốc phải xin cấp phép về Bảo vệ động vật hoang dã từ Cục Ngư nghiệp, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.
-
Lực lượng công an và kiểm lâm ở Thừa Thiên Huế đã vận động một người dân giao nộp 2 cá thể khỉ vàng quý hiếm.
-
Đó là khẳng định của bà Hoàng Bích Thủy, Giám đốc quốc gia Tổ chức Wildlife Conservation Society – Chương trình Việt Nam (WCS Việt Nam) khi trao đổi với phóng viên báo Dân Việt.
-
Việt Nam là nơi có nhiều loài bị đe dọa tuyệt chủng cao, 407 loài động vật trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 với các mức độ khác nhau từ hiếm đến nguy cấp, đe dọa tuyệt chủng, 7 loài động vật của Việt Nam nằm trong danh sách 100 loài bị đe dọa nhất trên thế giới.
-
Hàng năm, lực lượng chức năng ở tỉnh Điện Biên vẫn phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã...
-
Ngày 15/2, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên-WWF và Tổ chức TRAFFIC International đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thực hiện các hoạt động dự án "Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp".
-
Tại Thừa Thiên Huế, toàn bộ gần 30 cơ sở có hoạt động nuôi nhốt và kinh doanh chim đều không có giấy phép kinh doanh và không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của các loài chim đang bị nuôi nhốt, kinh doanh.