Dự báo "bất ngờ" về thị trường BĐS, Vinaconex đặt mục tiêu lợi nhuận "khủng" trong năm 2025
Ban lãnh đạo Vinaconex nhận định năm 2025, mảng xây dựng dân dụng được dự báo phục hồi chậm hơn do thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ban lãnh đạo Vinaconex nhận định năm 2025, mảng xây dựng dân dụng được dự báo phục hồi chậm hơn do thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc.
Tại BĐS Song Lộc, bà Phạm Hàn Mai Yên là một trong 3 cổ đông sáng lập với 80% vốn góp. Nữ doanh nhân này còn được biết đến là người đại diện doanh nghiệp tại nhiều tổ chức khác.
Theo CBRE, xu hướng di chuyển ra các tỉnh thành phụ cận TP HCM và Hà Nội của các khu công nghiệp và khách thuê ngày càng rõ ràng hơn. Lý do là giá thuê đất tại các trung tâm công nghiệp này đang cao hơn gấp đôi các tỉnh thành phụ cận, trong khi quỹ đất công nghiệp không còn nhiều.
Trước sức nóng của làn sóng các doanh nghiệp đổ bộ để khảo sát, đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đầu tư dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã chỉ đạo rà soát kỹ.
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất, đối với các trường hợp tách thửa đất mà số lượng thửa đất sau khi tách vượt quá số lượng các thành viên trong một gia đình bắt buộc phải lập dự án.
Các chuyên gia bất động sản (BĐS) cho rằng thị trường bất động sản 2022 sẽ phải chịu nhiều áp lực, khi dịch bệnh chưa qua thì lạm phát đã tới, đặc biệt, rủi ro kép tăng lên trên cả hai phương diện là rủi ro về pháp lý và rủi ro về thị trường BĐS.
Việc ngân hàng siết tín dụng và quá trình phát hành trái phiếu gặp nhiều rào cản khiến hàng loạt doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đua nhau huy động vốn trái luật dưới hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thiện chí…
Đặt vấn đề đối với thị trường bất động sản, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta phải tìm điểm cân bằng giữa cung và cầu, phải chăng điểm cân bằng này thể hiện qua giá cả, cần phân tích xem liệu giá cả bất động sản đã phù hợp với thu nhập chưa...
Trong 9 tháng đầu năm 2021, các công ty bất động sản (BĐS) phát hành 172.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp thì có hơn 80% thuộc về các doanh nghiệp chưa niêm yết. Đáng nói, năng lực trả nợ vay của các đơn vị phát hành bất động sản chưa niêm yết hiện đang rất yếu.
Không giống như các phân khúc bất động sản (BĐS) khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19, giá cho thuê của thị trường kho lạnh liên tục tăng vọt trong 2 năm qua.
Theo các chuyên gia, nhà ở sơ cấp sẽ khó có thể giảm trong năm 2022, do chi phí phát triển dự án gồm tiền đền bù và chi phí tài chính tăng cao. Cùng với đó, chi phí nguyên vật liệu xây dựng đang tăng mạnh.
Thông tin Tân Hoàng Minh từ chối mua lô đất đấu giá thành công tại Thủ Thiêm khiến cho nhóm cổ phiếu (CP) bất động sản (BĐS) bị bán ra ào ạt trong phiên sáng nay 12-1.
Trong tháng đầu tiên của năm 2022, trong khi doanh nghiệp bất động sản (BĐS) rầm rộ huy động vốn, thì lượng thông tin và nhu cầu tìm mua nhà, đất bất ngờ giảm mạnh.
Từ vụ môi giới dựng rạp, "diễn tuồng" bán đất tại Bình Phước, chuyên gia cho rằng người mua cần hết sức lưu ý một số điều sau để có thể nhận diện môi giới bất động sản (BĐS) lừa đảo hay "vẽ" dự án "ma" để dụ khách hàng.
Các chuyên gia bất động sản (BĐS) cho rằng, việc nhiều địa phương liên tiếp tạm dừng cấp quyền sử dụng đất để chặn phân lô, bán nền sẽ góp phần giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Tuy nhiên, về lâu dài cần có những quy định cụ thể, rõ ràng đối với đất đai để chặn "sốt đất" và "bong bóng" trong thị trường BĐS.
Trước tình trạng dư nợ tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành bất động sản (BĐS) tăng cao và có nhiều dấu hiệu bất cập, Bộ Xây dựng đã ra chỉ đạo khẩn để đảm bảo thị trường phát triển ổn định và lành mạnh.
Thời gian tới, Chính phủ sẽ áp dụng loạt quy định và chính sách mới liên quan đến vấn đề nhà, đất và thị trường bất động sản (BĐS).
Sau những động thái “siết” việc bán nhà 2 giá, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, kết quả thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 16 nghìn tỷ đồng, tăng 68,6% so cùng kỳ năm 2021.
Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, xu hướng dịch chuyển đầu tư vào các dự án bất động sản an toàn để hạn chế rủi ro là sự lựa chọn thận trọng cần thiết.
Thay vì chạy theo sóng đầu tư các kênh tài chính với những biến động thất thường, bất động sản vẫn là kênh đầu tư lâu dài, an toàn. Đặc biệt với những dự án quy mô, chủ đầu tư uy tín vẫn luôn được rất đông khách hàng lựa chọn.