Bể hụi

  • Chiều 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết(Bình Thuận) đã khởi tố, bị can bắt giam đối tượng Ngô Thị Loan Chi, chủ hụi đã chiếm đoạt tiền tỷ của hàng chục người ở Phan Thiết. Đối tượng Loa Chi bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Chiều 6/11, nguồn tin từ Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã cử lực lượng công an đến làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận động giải tán một nhóm người đã đến trước cửa hàng chủ hụi để đòi tiền.
  • Lợi dụng lòng tin của nhiều người, một người phụ nữ ở An Giang đã lập 30 dây hụi và ghi khống tên hơn 100 người tham gia để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
  • Với mong muốn tích góp ít tiền phòng khi bị đau ốm, một người phụ nữ khiếm thị ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tham gia 21 dây hụi, với tổng số tiền đã đóng hơn 310 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hụi lại bất ngờ tuyên bố bể hụi, không trả tiền.
  • Gần đây, trên địa bàn 2 xã An Hiệp và Tiên Long, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã xảy ra trường hợp bể hụi. Hàng chục hụi viên là nạn nhân đã gửi đơn yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết. Hụi viên có nguy cơ bị mất hết tiền vì lúc họ đóng hụi không có giấy tờ chứng minh.
  • Ánh (là chủ hụi) lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của nhiều người dân nói dối có người hốt hụi. Sau đó, Ánh tự ý hốt hụi và bán hụi, chiếm đoạt của những người tham gia với số tiền trên 2,5 tỷ đồng.
  • Ngày 8.11, lãnh đạo UBND xã Phú Cường (Cai Lậy, Tiền Giang) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bể hụi hơn 20 tỷ đồng, khiến hàng trăm hộ dân lâm cảnh điêu đứng. Vụ việc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng người dân - nhất là người dân ở nông thôn -tham gia các đường dây hụi nhưng không nắm rõ luật chơi, nên khi có sự cố là trắng tay, khốn đốn...
  • Thông tin chủ nhà trọ lớn ở phường 8, TP. Cà Mau giật hụi hàng tỷ đồng đã lại khiến dư luận tại đây tiếp tục rúng động. Đây là vụ bể hụi thứ ba liên tiếp diễn ra trong thời gian ngắn vừa qua, sau hai vụ ở Năm Căn và U Minh.