• (Dân Việt) - Được sự đầu tư của Nhà nước, mấy năm nay, bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đã có hệ thống nước sinh hoạt tự chảy, giúp đồng bào nâng cao sức khoẻ.
  • Dân Việt - Trong khi câu cá, cháu Hoàng Văn Thanh, 11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Hiệp Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh đã bị chết đuối khi bị trượt chân ngã xuống hồ Rộc Bồng. Sự việc đau lòng xảy ra chiều 25.9.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm hộ dân xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa đã được Ngân hàng CSXH huyện cho vay vốn để đào giếng, xây bể chứa nước sạch nên không phải dùng nước khe suối mất vệ sinh.
  • Do trời nóng bức nên khi đi qua cổng trường, Phong kéo áo lên ngang ngực cho mát. Nhóm 5 thanh niên cho rằng đó là hành vi “láo” nên cùng hò nhau dạy cho bài học. Hậu quả là Phong bị đánh và tử vong sau đó.
  • (Dân Việt) - Nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Bến Tre (thuộc Sở NNPTNT) vừa tổ chức đợt cấp bể chứa nước ngọt cho các hộ dân vùng ven biển.
  • (Dân Việt) - Hai tháng sau những ngày có sự kiện tụ tập của hàng ngàn người do tin lời kẻ xấu lừa đảo, Huổi Khon (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên) hôm nay đã thật sự bình yên trở lại, cuộc sống đang ngày một thêm vui...
  • (Dân Việt) - Công trình nước sinh hoạt tập trung xây dựng ở bản Minh Long, xã Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đang là niềm vui lớn của đồng bào người Mông được hưởng lợi từ Chương trình 135.
  • (Dân Việt) - Với 70% diện tích là núi đá, chăn nuôi đại gia súc được coi là ngành kinh tế trọng điểm ở các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang. Giống bò vàng (còn gọi là bò Mông) do đồng bào trong vùng lai tạo đã trở thành sự lựa chọn để cao nguyên đá xóa đói, giảm nghèo.
  • (Dân Việt) - Nhà nước đầu tư 260 triệu đồng để xây bể nước nhưng do không có người bảo quản, kẻ xấu đã đập phá để lấy sắt, bà con lại không có nước sinh hoạt.
  • (Dân Việt) - Nguồn vốn ưu đãi thuộc chương trình cho vay đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường (NSVSMT) của Ngân hàng CSXH đã giúp hàng nghìn hộ dân huyện Yên Hưng được dùng nước sạch thay cho nước chua phèn trước đây.