Bệnh trẻ em
-
Mỗi ngày Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận 30-40 bệnh nhi viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma phải điều trị nội trú, nhiều trẻ suy hô hấp nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
-
Mùa hè nắng nóng, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus dễ bùng phát tấn công sức đề kháng của trẻ. Nhiều trẻ biến chứng nặng vì cha mẹ chủ quan, tự điều trị.
-
Bé trai 5 tuổi đi khám vì đau nhức tai, bất ngờ phát hiện khối trắng như ngọc trai trong tai vì bệnh bẩm sinh hiếm gặp.
-
Dù con được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính, được chỉ định điều trị ngoại trú nhưng cha mẹ bỏ điều trị, cho con uống thuốc nam khiến trẻ tử vong.
-
Bé trai 14 tuổi huyết áp cao liên tục, đã khám và điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Cho đến khi bé bị tai nạn, khám toàn thân lại phát hiện u tuyến thượng thận cả 2 bên rất nguy hiểm.
-
Thấy con quấy khóc nhiều, gia đình thấy bẹn trái của bé thấy to, sưng cứng. Kết quả thăm khám cho thấy con bị thoát vị bẹn, tuy nhiên do phát hiện muộn nên 1 buồng trứng đã bị hoại tử.
-
TS Lê Kiến Ngãi – Trưởng khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, giai đoạn xuân qua, hè đến, trẻ em dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, các bệnh này có thể phòng ngừa được bằng vaccine.
-
Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện số trẻ viêm đường hô hấp do virus hợp bào hô hấp (RSV) đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và có bệnh lý nền.
-
Bệnh viêm mãng não mủ do vi khuẩn HI thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi nhưng một nam thanh niên 29 tuổi (Hà Nội) lại mắc bệnh này khiến sức khỏe gặp nguy hiểm.
-
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật tạo hình thực quản bằng đại tràng thành công cho bé gái 15 tháng tuổi. Đây là kỹ thuật khó "thách thức" các bác sĩ.