Bệnh trẻ em
-
Nhiều bậc cha mẹ vẫn cho rằng trẻ em không bị loét, thủng dạ dày - tá tràng. Thực tế, trẻ em cũng có thể mắc căn bệnh này.
-
Trẻ khi bị lồng ruột có thể dễ dàng nhận thấy các biểu hiện bất thường như trẻ khóc thét vì đau bụng, nôn mửa, bỏ bú... Do đó, cha mẹ đừng bỏ qua các triệu chứng này.
-
Ngày 15/9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có cảnh báo về việc gia tăng trẻ em mắc virus Adeno gây tiêu chảy, viêm đường hô hấp, đau mắt, trong đó có 1 số trẻ tử vong.
-
Các bác sĩ Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa nội soi gắp thành công 1 con đỉa dài khoảng 4 cm từ đường thở cháu V.T.T (4 tuổi, ở Điện Biên).
-
U hắc tố là loại ung thư da nghiêm trọng nhất, thường gặp ở người lớn, nhưng loại ung thư này cũng có thể xuất hiện ở trẻ em.
-
Vừa sinh ra đã mang "vết bớt" đen lớn, gia đình cứ nghĩ con lớn sẽ hết. Tuy nhiên, gần đây bé ngứa gãi, chảy máu, đi khám các bác sĩ cho biết, đây là bệnh hiếm gặp cần phẫu thuật gấp.
-
Một bé 2 tháng tuổi đã bị đột tử khi đang nằm trên ngực mẹ. Các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ đột tử ở trẻ mà cha mẹ cần lưu ý.
-
Vài ngày qua, ở miền Bắc, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 15 độ C, kèm theo hanh khô. Trong thời tiết này, trẻ em dễ bị nhiễm lạnh, hạ thân nhiệt nếu không được chăm sóc tốt.
-
Ngại dịch, nhiều trẻ em có tiền sử động kinh đã không được đi khám định kỳ đúng hạn, cha mẹ tự mua thuốc về điều trị cho con. Điều này khiến nhiều trẻ lên cơn động kinh nghiêm trọng.
-
Giao mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường khiến trẻ dễ sốt virus. Hầu hết các ca sốt virus tự khỏi nhưng cũng có không ít ca biến chứng nặng, nguy hiểm.