Bệnh viện trung ương huế
-
Việc Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công hai ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên đánh dấu bước tiến vượt bậc trong việc áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại, mở ra nhiều cơ hội mới cho các bệnh nhi mắc bệnh di truyền và hiểm nghèo.
-
Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống trường hợp bệnh nhi bị viêm tụy hoại tử, chảy máu ổ bụng nguy kịch. Theo y văn thế giới, viêm tuỵ hoại tử xuất huyết là bệnh hiếm gặp ở trẻ em.
-
Số ca mắc sốt xuất huyết ở tỉnh Thừa Thiên Huế tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2023 và tất cả các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh đều đã có xuất hiện ca bệnh.
-
Hai đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt hơn 14 năm tù.
-
Hai trẻ nhỏ mắc bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn nguy hiểm gây nên đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
-
Sau 2 ngày ăn món bánh ướt thịt heo, người đàn ông ở Thừa Thiên Huế được phát hiện bị mắc liên cầu lợn.
-
Y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế chạy đua với thời gian để kịp thời đưa quả tim của người hiến tạng từ Hà Nội về Huế ghép thành công cho bệnh nhân suy tim rất nặng.
-
Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống một bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng một cách thần kỳ bằng kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VA-ECMO) hiện đại nhất hiện nay.
-
Sáng 6/4, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và bấm nút lễ khởi công dự án.
-
Ngày 5/4, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện vừa lập 3 kỷ lục về ghép tạng trong vòng 48 giờ đồng hồ, qua đó cứu sống 8 bệnh nhân.