Người tham gia BHYT được hoàn trả tiền đã đóng BHYT trong trường hợp nào?
Theo quy định, có 3 trường hợp được hoàn tiền đóng BHYT. Người dân lập hồ sơ gửi BHXH, sau khi có kết quả sẽ được hoàn tiền.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo quy định, có 3 trường hợp được hoàn tiền đóng BHYT. Người dân lập hồ sơ gửi BHXH, sau khi có kết quả sẽ được hoàn tiền.
BHXH Việt Nam vừa có công văn quy định, từ 1/6 sẽ không cấp mới thẻ BHYT giấy.
Bộ Y tế đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT lên tối thiểu 50% đối với học sinh từ lớp 1-12, thay vì 30% như hiện nay.
Việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ tùy thuộc vào từng cơ sở y tế.
Việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay thể BHYT đã giúp người dân hưởng nhiều lợi ích.
Sau 30 năm, số người tham gia BHYT đã tăng 13,4 lần so với năm 1995, tương ứng hơn 94,2% dân số.
Ngành BHXH tỉnh Sơn La đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.
Theo quy định, có 3 trường hợp được hoàn tiền đóng BHYT. Người dân lập hồ sơ gửi BHXH, sau khi có kết quả sẽ được hoàn tiền.
Ngành BHXH tỉnh Sơn La đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.
Nhiều bệnh nhân có BHYT đến khám tại Bệnh viện TP.Thủ Đức đã bức xúc trước tình trạng thiếu thuốc theo danh mục BHYT, họ phải mua thuốc bên ngoài để duy trì việc điều trị bệnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ LĐ-TBXH, BHXH Việt Nam xem xét nội dung báo chí phản ánh về việc BHYT đang “treo” hơn 1.600 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh, để có giải pháp xử lý.
Đó là lời tâm sự rất chân thành của anh Sòng Tòng Say - dân tộc Mông ở bản Huổi Dên, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) khi kể về lợi ích mà bảo hiểm y tế đem lại khi gia đình anh gặp chuyện không may.
Vài năm trở lại đây, việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) đã thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Hầu hết mọi băn khoăn thắc mắc về mức đóng và thời gian đóng BHYT đối với HSSV dần được tháo gỡ.
Trước năm 2021, BHXH huyện Tân Uyên nằm trong “tóp đầu” của Lai Châu về triển khai chính sách BHYT, tỷ lệ đạt tới 96%; sau đó giảm sâu do có sự thay đổi lớn về chính sách. Để nâng tỷ lệ người tham gia BHYT, giải pháp được đơn vị đưa ra là phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh rà soát và truyền thông.
Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM), BHXH tỉnh Sơn La đã xây dựng nhiều kế hoạch, phát động nhiều phong trào thi đua, hỗ trợ các địa phương nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Năm 2021, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, xã nông thôn mới Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) chuyển xuống xã khu vực I nên tỷ lệ người dân tham gia BHYT giảm đột ngột từ 100% xuống còn 12,5%. Tuy nhiên, bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 61,5% (tăng 49%).
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tống Văn Thi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Tè, Lai Châu hồ hởi cho hay, Hội Nông dân phối hợp với BHXH huyện, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tới tận xã; đến thời điểm này chỉ tiêu hội viên, nông dân tham gia BHYT của chúng tôi đã cán đích.
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) đã ngày càng khẳng định được hiệu quả, vai trò trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai của đất nước. Việc phát triển BHYT HSSV được các cấp ủy đảng, chính quyền, BHXH tỉnh Sơn La quan tâm, tìm tòi thực hiện các giải pháp để phát triển bền vững.
Từ ngày 1/6/2021, người dân trên toàn quốc có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số trong khám chữa bệnh BHYT. BHXH tỉnh Sơn La đã và đang triển khai hiệu quả. Qua đó, người dân trong tỉnh rất hào hứng đón nhận vì sự nhanh, gọn, thuận tiện, giảm bớt nhiều khâu thủ tục và giấy tờ so với trước đây…
“BHYT - lá “bùa hộ mệnh” bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của mỗi gia đình”. Đó là lời chia sẻ của anh Sùng A Của ở bản Nặm Giắt (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) khi trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt về lợi ích của bảo hiểm y tế (BHYT).