Bị giết vì hay phóng uế gần nhà người khác

Thứ ba, ngày 25/03/2014 18:24 PM (GMT+7)
Mâu thuẫn vì bị phóng uế vào nơi ở, Lẹ đã dùng dao đâm thủng tim người hay bừa bãi vào nơi ở của mình.
Bình luận 0
Ngày 25.3, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết. Nạn nhân là một người cùng xóm thường hay phóng uế nơi ở của hung thủ.

Theo cáo trạng, ngày 17.11.2013, tên Lê Văn Lẹ (31 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) đi nhậu về thấy anh Phạm Văn Hường (40 tuổi, người cùng xóm) đang nằm ngủ trước nhà.

Lẹ chợt nhớ lại những lần anh Hường phóng uế gần nơi ở của y, và được nhắc nhở nhiều lần nhưng anh Hường không nghe.

Quá bực, sẵn có hơi men trong người tên Lẹ nẩy sinh ý định giết chết anh Hường để hả giận.

Sau đó, Lẹ chạy về nhà lấy dao rồi quay lại đâm trực diện một nhát ngay vùng ngực trái thủng tim làm làm anh Hường chết ngay tại chỗ.

HĐXX đã tuyên phạt tên Lẹ mức án chung thân về tội giết người.

Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem