Biện pháp xử lý
-
Để đảm bảo xuất khẩu thủy sản năm 2021 cũng như cung ứng thực phẩm cho những tháng cuối năm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cơ quan thú y thủy sản các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nuôi chủ động khai báo tình hình dịch bệnh trên thủy sản.
-
Người nông dân Trung Quốc tên Cheng lội qua vùng nước sâu đến đầu gối, kéo từng con lợn chết bằng một sợi dây buộc quanh mắt cá chân của chúng. Nhìn những xác lợn căng phồng xếp thành chồng chờ xử lý, người đàn ông này cảm thấy cay đắng hơn bao giờ hết.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh.
-
BHXH tỉnh Quảng Nam tổ chức ra quân giám sát thẻ BHYT nhằm mục đích tăng cường hơn nữa trách nhiệm giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trong việc thực hiện Hợp đồng KCB BHYT năm 2021.
-
Mới đây, UBND TP. HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ trưởng các Sở ngành, cơ quan, đoàn thể, UBND thành phố Thủ Đức cùng các quận, huyện về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn trên địa bàn. Theo đó cao điểm thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm bắt đầu từ ngày 30/6 tới.
-
Liên quan đến vụ các doanh nghiệp thuê đất của người dân (thông qua UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) nhưng nợ tiền thuê đất nhiều năm, giá thuê đất quá thấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các bên điều chỉnh giá thuê đất cho phù hợp với giá thị trường, nếu doanh nghiệp không trả tiền thuê đất thì khởi kiện ra tòa.
-
Người chăn nuôi có thể bị xử phạt hành chính đến 20 triệu đồng nếu vi phạm về quy định xử lý chất thải chăn nuôi. Đây là một trong những nội dung chính của Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi của Chính phủ vừa ban hành, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.
-
Theo Tổng thống Ecuador Lenin Moreno, các băng nhóm đã liên tiếp thực hiện "các hành động bạo lực tại một số nhà tù ở nước này", với hậu quả là ít nhất 67 người đã chết trong những cuộc bạo loạn.
-
Một đàn khỉ khoảng 10 con sống lang thang, thường xuyên xông vào nhà dân để trộm trái cây, phá phách đồ đạc… khiến nhiều người dân bất an.
-
"Vì đam mê và quyết tâm gắn với nghề cuốc đất trồng nho này mà mình đã từ chối một vị trí công việc khá tốt nên bị gia đình, họ hàng nói cho to đầu" đó là chia sẻ dí dỏm mà thật lòng của anh Hoàng Văn Cương (SN 1997) ở Khai Phái, Phú Xuyên, Hà Nội.