Biểu tình ở Ai Cập đã sang ngày thứ ba

Thứ năm, ngày 27/01/2011 11:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đến sáng 27-1, cuộc biểu tình nhằm lật đổ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak sau 30 năm cầm quyền đã sang ngày thứ ba.
Bình luận 0

Cuộc biểu tình đang thiếu người cầm đầu. Theo dự kiến, nhà hoạt động phong trào cải cách Mohamed ElBaradei, sống ở Vienna sẽ trở về Ai Cập vào ngày 27-1 và điều này càng làm người biểu tình phấn khích.

img

Cuộc biểu tình bùng nổ từ hôm 25-1, bắt nguồn từ cuộc nổi loạn ở Tunisia. Ít nhất ba người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng.

Theo liên minh luật sư tự do, tính đến nay đã có 1.200 người bị bắt. Tại Cairo, cảnh sát đã bắn đạn cao su và xịt hơi cay vào người biểu tình, và bị đáp trả lại bằng đá và bom xăng. Ở Seuz, người biểu tình đã đốt tòa nhà chính phủ.

Những người biểu tình dự định thực hiện cuộc tuần hành lớn vào ngày 28-1, sau lễ cầu nguyện hàng tuần.

Một nhà hoạt động viết trên trang Facebook rằng: “Người Ai Cập theo đạo Hồi và theo đạo Thiên Chúa sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại tham nhũng, thất nghiệp, áp bức và thiếu tự do”.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem