Bin Laden từng hối lộ 900 USD để xây nhà

Thứ năm, ngày 27/12/2012 10:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngay cả cựu trùm khủng bố Bin Laden cũng không thoát được nạn hối lộ khi hắn đã phải chi 50.000 Rupees (tương đương 900 USD) để hối lộ để xây dựng một ngôi nhà ở Abbottabad.
Bình luận 0

Truyền thông Pakistan ngày 26.12 cho biết, nhân vật nhận hối lộ lúc đó đã không hề biết người hối lộ là Bin Laden.

Nhờ hối lộ, Bin Laden đã nhận được giấy phép để xây dựng một ngôi nhà ba tầng được bao quanh bởi một bức tường 5m và dây thép gai. Thông tin này được phát hiện sau khi giới chức Pakistan giải mã một trong những trang nhật ký của Bin Laden.

img
Cựu trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Quan chức nhận tiền hối lộ của Bin Laden sau đó đã bị bắt. Ngôi nhà nói trên của Bin Laden hiện đã bị san phẳng.

Bin Laden, 54 tuổi đã bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tiêu diệt trong trận đột kích ngày 2.5.2011. Sau khi hắn chết, giới chức an ninh Pakistan đã tìm thấy một cuốn nhật ký và 137 tài liệu khác trong ngôi nhà nói trên.

Những tài liệu này đã giúp cho an ninh Pakistan biết được một số kế hoạch của mạng lưới khủng bố Al Qaeda.

Theo Times of India
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem