Bình Dương: Dỡ bỏ phong toả tại chung cư Marina Tower

Văn Dũng Thứ tư, ngày 09/06/2021 20:53 PM (GMT+7)
UBND TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã quyết định dỡ bỏ phong toả tại chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú.
Bình luận 0

Tối 9/6, UBND TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã quyết định dỡ bỏ phong toả khu cách ly y tế tại chung cư Marina Tower tại địa bàn phường Vĩnh Phú.

Theo đó, sau thời gian thực hiện phong tỏa, triển khai các biện pháp cách ly y tế tại Chung cư Marina Tower (từ 14h ngày 3/6/2021 đến 9/6/2021), ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra, truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại chung cư trên và theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, Trung tâm y tế TP Thuận An, tình hình dịch tễ tại chung cư Marina cơ bản đã được kiểm soát.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong toả tại chung cư Marina Tower - Ảnh 1.

Khu vực cách ly y tế tại chung cư Marina Tower đã được dỡ bỏ phong toả từ 20h tối 9/6. Ảnh: V.D

Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời cũng đảm bảo việc phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, TP. Thuận An dỡ bỏ cách ly y tế khu vực này từ 20h ngày 9/6.

UBND TP.Thuận An giao UBND phường Vĩnh Phú yêu cầu người dân chung cư Marina thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và cam kết khai báo y tế kịp thời khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở…

Bình Dương: Dỡ bỏ phong toả tại chung cư Marina Tower - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND TP. Thuận An đến kiểm tra tình hình phòng chống và động viên người dân ở chung cư Marina Tower. Ảnh: V.D

Đồng thời, giao Trung tâm Y tế TP.Thuận An kiểm soát chặt tình hình dịch Covid-19, tiêu độc, khử trùng khu vực liên quan theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 14h00 ngày 9/6, trên địa bàn tỉnh Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Tích lũy tại Bình Dương đã có 53 ca mắc Covid-19, gồm: 32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 6 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong toả tại chung cư Marina Tower - Ảnh 4.

Sáng 9/6, ngành chức năng TP. Thuận An đã tiến hành phong toả Công ty TNHH Prestima Việt Nam có trụ sở trong đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hoà vì có ca mắc Covid-19 là tài xế đã được cách ly tại TP.HCM. Ảnh: V.D

Liên quan đến ca dương tính BN8948 địa chỉ tại xã Trung An, Củ Chi, TP.HCM, làm phụ việc cho công trình xây dựng tại TX.Bến Cát, có kết quả dương tính ngày 07/6.

Qua công tác điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận ngày 31/5 và 1/6, BN8948 có đến làm việc cho công trình đang sửa chữa tại Ban Chỉ huy Quân sự TX.Bến Cát. Ngày 8/6/2021, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 6 trường hợp F1, kết quả âm tính.

Liên quan đến 5 ca bệnh tại Công ty Phúc Đạt Group ở TP. Dĩ An, trong ngày 9/6 không phát hiện thêm ca mắc mới. Tích lũy đã giám sát được 144 trường hợp F1, 480 trường hợp F2; các kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính; thực hiện xét nghiệm gộp 178 mẫu (870 người) kết quả đều âm tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem