Bình Thuận: Ra mắt Chi hội nông dân"Sản xuất lúa chất lượng cao", tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 19/10/2024 07:01 AM (GMT+7)
Ngày 18/10, thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Hội Nông dân xã Đức Thuận( huyện Tánh Linh) vừa tổ chức lễ ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp "Sản xuất lúa chất lượng cao" thôn Đồng Me.
Bình luận 0

Nông dân cùng bắt tay sản xuất lúa chất lượng cao

Tham dự có ông Phan Duy Bản, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tánh Linh, bà Đặng Thị Thúy, Chủ tịch Hội Nông dân xã và các thành viên của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Ra mắt Chi hội nông dân"Sản xuất lúa chất lượng cao", tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn - Ảnh 1.

Các thành viên Chi hội "Sản xuất lúa chất lượng cao"thôn Đồng Me, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận ra mắt. Ảnh: HND

Theo Hội Nông dân huyện Tánh Linh, Chi hội được thành lập với 21 thành viên, do bà Phạm Thị Vân làm Chi hội trưởng. Năng lực, quy mô sản xuất của Chi hội là 120 ha lúa chất lượng cao.

Chi hội được thành lập với mục đích đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân thuộc nhóm sản xuất lúa chất lượng cao ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật thâm canh cây lúa, thay đổi nhận thức và kỹ thuật sản xuất cho hội viên chi Hội, áp dụng phương thức sản xuất mới và khoa học công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bình Thuận: Ra mắt Chi hội nông dân"Sản xuất lúa chất lượng cao", tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn - Ảnh 2.

Một cánh đồng ở huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Tại buổi ra mắt, ông Phan Duy Bản, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tánh Linh đã phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động của Chi hội trong thời gian tới. 

Ông Bản mong rằng trong thời gian tới Chi hội nông dân nghề nghiệp "Sản xuất lúa chất lượng cao" thôn Đồng Me, xã Đức Thuận sẽ hoạt động hiệu quả, các thành viên sẽ chung tay đưa thương hiệu Gạo Tánh Linh khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường và người tiêu dùng…

Hội viên nông dân tập huấn phân loại chất thải

Cũng trong ngày 18/10, thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với Hội Nông dân thị xã La Gi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn phường Bình Tân.

Theo đó, tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân thị xã, Hội Nông dân phường Bình Tân và 60 người là cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nông dân phường Bình Tân, thị xã La Gi.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã nghe các chuyên gia, báo cáo viên truyền đạt các nội dung liên quan chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình.

Theo đó, chất thải rắn được phân loại gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Trong đó quy định chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được chứa trong bao bì, thùng màu trắng; chất thải thực phẩm được chứa trong bao bì, thùng màu xanh lá cây. Còn chất thải rắn sinh hoạt khác được chứa trong bao bì, thùng màu cam.

Bình Thuận: Ra mắt Chi hội nông dân"Sản xuất lúa chất lượng cao", tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hội Nông dân thị xã La Gi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn phường Bình Tân. Ảnh: HND

Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm được tận thu làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi hoặc đưa đến điểm tập kết theo quy định.

Thông qua buổi tập huấn giúp các học viên nắm được việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt là thực hiện theo đúng quy định pháp luật và mang lại các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường.

Từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi thói quen, suy nghĩ, hành vi về chất thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn người dân thu gom, cũng như phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem