Bỏ qua HLV Lê Huỳnh Đức, CLB TP.HCM chọn xong HLV

Thứ tư, ngày 29/09/2021 16:10 PM (GMT+7)
Không phải HLV Lê Huỳnh Đức, mà nhà cầm quân Trần Minh Chiến mới là “thuyền trưởng” mới của CLB TP.HCM. Mùa vừa qua, HLV Trần Minh Chiến khá thành công khi dẫn dắt CLB Bà Rịa – Vũng Tàu chơi ở giải Hạng Nhất.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, CLB TP.HCM đã thông báo chia tay HLV Alexandre Polking. Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil nhận mức lương cao nhất V.League 2021 với đãi ngộ 700 triệu đồng/tháng. Hợp đồng của ông với CLB  TP.HCM kéo dài đến hết tháng 10/2021, nhưng hai bên quyết định sớm chấm dứt hợp đồng khi không thể đạt thỏa thuận gia hạn tiếp. Mới đây, HLV Alexandre Polking đã đồng ý trở thành HLV trưởng ĐT Thái Lan theo bản hợp đồng 4 tháng.

Bỏ qua HLV Lê Huỳnh Đức, CLB TP.HCM chọn xong HLV - Ảnh 1.

HLV Trần Minh Chiến khá thành công khi dẫn dắt CLB Bà Rịa – Vũng Tàu chơi ở giải Hạng Nhất. Ảnh: Thanh Niên.

Những ngày qua, Ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã lên kế hoạch tìm kiếm một nhà cầm quân mới cho đội bóng. Cụ thể, họ đã nhắm Lư Đình Tuấn, Trần Minh Chiến, Nguyễn Minh Phương, Đinh Hồng Vinh và Lê Huỳnh Đức. Nhiều CĐV CLB TP.HCM ủng hộ phương án Lê Huỳnh Đức.

Thời còn thi đấu, Lê Huỳnh Đức là một tượng đài trong làng bóng đá TP.HCM. Ông ảnh hưởng rất lớn đối với bóng đá nơi đây. Quan trọng hơn, HLV Lê Huỳnh Đức rất có uy trong phòng thay đồ và biết cách gắn kết các ngôi sao, là phương án rất phù hợp với đội bóng giàu tham vọng như CLB TP.HCM. Giai đoạn dẫn dắt SHB Đà Nẵng, cựu danh thủ ĐTQG Việt Nam này đã giúp nâng tầm đội bóng trở thành một thế lực thật sự với 2 chức vô địch V.League vào các năm 2009 và 2012.

Tuy nhiên, sau nhiều cân nhắc, Ban lãnh đạo CLB TP.HCM lại quyết định đặt niềm tin vào HLV Trần Minh Chiến. Trao đổi với truyền thông, HLV Trần Minh Chiến xác nhận ông đã được lãnh đạo CLB TP.HCM thông báo sẽ về nắm đội bóng, nhưng vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên mọi thủ tục đang chờ đợi, có lẽ sẽ có thông tin lại rõ ràng trong tháng 10. Nếu Trần Minh Chiến chính thức trở thành HLV CLB TP.HCM thì đây là lần đầu tiên đội bóng này được dẫn dắt bởi một HLV nội từ năm 2017, sau thời Alain Fiard (Pháp), Toshiya Miura (Nhật Bản), Chung Hae-seong (Hàn Quốc) và Alexandre Polking.

Ông Chiến không chỉ là một cựu tuyển thủ quốc gia xuất sắc, có thương hiệu với bàn thắng vàng từ cú vô lê đẹp mắt ở hiệp phụ trong trận thắng Myanmar tại bán kết SEA Games 18 Chiangmai 1995, góp phần giúp ĐT Việt Nam lọt vào chung kết và lần đầu tiên giành huy chương khu vực, mà còn là một ông thầy tận tụy, có kinh nghiệm và thành tích tốt khi cầm quân.

Cụ thể, ông Trần Minh Chiến từng nắm các đội trẻ PVF, vô địch Cúp quốc gia cùng với Becamex Bình Dương năm 2018, từng để lại dấu ấn nhất định trong đội bóng Bà Rịa-Vũng Tàu ở giải hạng Nhất năm 2020 khi cạnh tranh gắt gao cùng Bình Định, Khánh Hòa cho tấm vé thăng hạng lên chơi V.League 2021. Ngoài ra ông Chiến còn là trợ lý HLV đội tuyển U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, từng được giao làm HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam dự giải U21 quốc tế cuối năm 2017 tại Cần Thơ.

Dưới bàn tay của HLVTrần Minh Chiến, một số cầu thủ tưởng như vô danh đã thi đấu nổi bật như Chu Văn Kiên, Nguyễn Hải Anh, Võ Ngọc Tỉnh và đặc biệt là Lê Minh Bình đã đóng góp tốt cho đội Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó cầu thủ tăng cường từ Gia Lai là Minh Bình gây ấn tượng với khả năng ghi bàn xuất sắc mùa rồi và giờ đây đang là 1 chân sút tốt đứng trong hàng ngũ đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á năm 2022.

PV (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem