Bò thả rông
-
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm đang thu hút sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng.
-
Chiều 11/10, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Hàm Tân đang điều tra vụ người đi xe gắn máy tông vào con bò thả rông trên Quốc lộ 55 khiến con bò chết, còn người đi xe máy được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.
-
Đứng trên cánh đồng rộng 97 ha thuộc Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, bà Hưng chỉ tay về đàn bò khoe: "Bò nhà mình vừa đẻ 10 con giống 3B. Giống này hiện nay được nhiều nông dân tìm nuôi, chất lượng thịt tốt lắm".
-
mô hình nuôi bò, nuôi gà dưới tán vườn điều của ông Trần Châu Trinh, ở thôn Phú Quang, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) là một điển hình cho thu nhập khá.
-
Mặc dù đã được cảnh báo, hướng dẫn của ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng nhiều người vẫn chăn nuôi trâu, bò thả rông trong điều kiện mưa rét, nguy cơ trâu, bò bị ngã quỵ rất cao.
-
Trưa 23/11, thông tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đang tìm chủ nhân con bò có liên quan đến vụ tai nạn chết người để xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Nhờ siêng năng cần cù, chịu khó, đến nay cựu chiến binh Huỳnh Ngọc Vị xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã xây dựng cho mình một trang trại nuôi bò trên 30 con, trồng cau trong vườn, mỗi năm ông xuất bán thu về 100 triệu đồng.
-
Chị Lê Thị Chín, thôn Cây Đa (xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) có gần 30 năm trong nghề chăn bò. Một năm đủ 365 ngày gần như chị ở ngoài đồng, kể cả ngày tết. Đàn bò nhà chị nuôi con nào cũng béo tròn ,đẻ mắn, mỗi năm xuất chuồng 18- 19 bê con.
-
Ông Hoàng Văn Đợi, dân tộc Thái, sinh sống ở bản Cà Nàng (xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) nuôi bò theo kiểu bán chăn thả tận trên núi, nhờ vậy cuộc sống của gia đình ông phất lên như diều gặp gió. Hiện ông sở hữu 1 cơ ngơi khang trang khiến nhiều người nể phục.
-
Nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân, những năm qua xã Hòa Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã tuyên truyền, khuyến khích người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đất trồng mỳ, mía kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi bò theo hình thức nuôi bò vỗ béo và đạt thành công nhất định.