Bò thịt
-
Thụ tinh nhân tạo thành công bò lai Wagyu Nhật bản tại A Lưới (Thừa Thiên Huế) mở ra triển vọng, cơ hội mới nâng cao giá trị, hiệu quả chăn nuôi bò nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung.
-
Ngày 5/12, nguồn tin Dân Việt cho biết, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận.
-
Kiên trì, chịu khó, nhạy bén với thời cuộc cộng thêm một chút liều, anh Bùi Văn Tuân, thôn Lương Đống, xã Hà Giang đã trở thành ông chủ của trang trại bò thương phẩm lớn của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
-
Qua mô hình nuôi bò thịt, từ tay trắng, nhiều hộ nông dân ở huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) đã có cả chục con bò trong tay. Nhiều hộ nông dân trở nên giàu có nhờ được cho mượn giống để nuôi bò thịt.
-
Chú bò được lai tạo ở Victoria này mới đây đã được bán đấu giá với mức kỷ lục 40.000 đôla tại Triển lãm và bán hàng quốc gia Simmental thường niên lần thứ ba năm 2019 tại Dubbo, Úc
-
Được đánh giá là một ngành hàng có lợi thế nhưng đến nay, ngành chăn nuôi đại gia súc ăn cỏ ở Việt Nam phát triển chưa xứng với tiềm năng. Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ cần có những thay đổi căn bản để tận dụng được lợi thế này.
-
Tại cuộc họp báo tình hình Kinh tế - xã hội quý I/2019 của UBND tỉnh Long An ngày 16/4, bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, tỉnh đang lúng túng xây dựng hợp tác xã (HTX) bò thịt công nghệ cao Hòa Khánh Đông tại huyện Đức Hòa.
-
Ngày 11.9.2018, tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở NNPTNT Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết dự án “Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (TTNT) và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”.
-
Nhờ siêng năng, kiên trì chăm sóc, nhân đàn bò từ vài con lên đến vài chục con, gia đình ông Y Lel Rchăm (SN 1949, người Ja Rai, ở buôn Thal, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có cuộc sống no đủ, có của ăn của để, làm được nhà to, nhà đẹp khiến bao người mơ ước.
-
Với vốn khởi nghiệp chỉ 2 con bò ta, trải qua nhiều lần thất bại, đến nay anh Đặng Ngọc Phong (sinh năm 1981, ngụ ấp Phú Thành A, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp) đã trở thành ông chủ trại bò thịt và bò giống quy mô lớn.