Bộ thông tin truyền thông
-
Nhận xét trên được Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại phiên chất vấn tại Quốc hội và theo ông, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ xây dựng quy định buộc mạng xã hội nếu dùng sản phẩm báo chí phải có thỏa thuận với cơ quan báo chí.
-
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long khẳng định những cuộc gọi mạo danh tự xưng là người của cơ quan công quyền đều là lừa đảo.
-
Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp cùng Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM “rác” không để các đối tượng lợi dụng hoạt động “tín dụng đen”
-
Tại Hội nghị giao ban quản lý quý I, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh các trọng tâm ưu tiên hành động của ngành trong năm 2023 trong lĩnh vực TTTT.
-
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Việt Nam) do đã vi phạm các quy định về quảng cáo theo pháp luật của Việt Nam.
-
Liên quan đến vụ việc nhóm phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại tỉnh Hòa Bình, ngay sau khi sự việc nghiêm trọng xảy ra, Báo NTNN/điện tử Dân Việt đã có công văn hỏa tốc, gửi các cơ quan chức năng của trung ương và tỉnh Hòa Bình, đề nghị nhanh chóng vào cuộc, xác minh làm rõ, bảo vệ các phóng viên theo đúng luật định.
-
Cho rằng, câu trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chưa thực sự thoải đáng, câu hỏi về trách nhiệm của Bộ chưa được giải đáp, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) tiếp tục truy vấn Bộ trưởng.
-
Đại học Quốc gia TP.HCM kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 3 nội dung quan trọng, trong đó có việc thành lập Cơ quan tạp chí khoa học.
-
Ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết tin, bài về Dân tộc, Tôn giáo.
-
Phát triển các nền tảng số là giải pháp đột phá để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.