Bộ y tế
-
Trong hai ngày 8-9/7 tại Hà Giang, Bệnh viện E đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chương trình “Dấu chân hòa bình lần 2”, tổ chức cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh; khám chữa bệnh, phát quà cho hàng trăm người dân ở huyện Vị Xuyên.
-
Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1-2 con, trao quyền quyết định số con cho các cặp vợ chồng.
-
Trước tác hại to lớn của thuốc lá điện tử, Bộ Y tế đề xuất cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá điện tử.
-
Theo Quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 29/6.
-
"Nếu Bộ Y tế khẳng định thuốc lá mới có hại cho sức khỏe đến mức cần phải cấm, Bộ Công thương sẽ ủng hộ cần sớm sửa đổi quy định pháp luật liên quan để sản phẩm này không được lưu hành". Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng 5/6.
-
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do bị "trà trộn" nguyên liệu thực phẩm trôi nổi để chế biến.
-
Thảo luận ở Tổ sáng 23/5 về tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và 4 tháng năm 2024, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đề nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan "chốt" sớm cơ chế quản lý thuốc lá điện tử, trong đó sớm cấm nhập khẩu và kinh doanh loại mặt hàng này.
-
Sáng 22/5, tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Trung ương Hội NDVN phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến 31/5/2024.
-
Nộp thay Phan Quốc Việt 1 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án để “yên tâm cải tạo”
Tòa cấp cao xác định cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nhưng có nhiều cống hiến cho ngành y tế nước nhà, từng đào tạo nhiều tiến sĩ, bị cáo còn nộp thay Phan Quốc Việt 1 tỷ đồng nên tòa giảm án để ông “yên tâm cải tạo”. -
Kiểm sát viên cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Thanh Long. Do đó, dù cựu Bộ trưởng nộp khắc phục thêm 1 tỷ đồng nhưng không có căn cứ giảm mức án 18 năm tù.