Bữa trưa

  • Có những mẹo rất quen, lại có những mẹo thật lạ, nhưng chúng có điểm chung đều là những mẹo giảm cân thông minh nhất, được giới thiệu bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu.
  • Dân Việt - Đó là bữa cơm chuẩn bị cho 2.700 học sinh các tỉnh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh “Cùng con em nhà nông chọn ngành, chọn trường” ngày 10.3. Bữa trưa này được đánh giá là “khổng lồ” về quy mô.
  • Chỉ với 100.000 đồng, bạn phải lo 3 bữa ăn trong ngày cho cả gia đình gồm vợ chồng và hai đứa con, vẫn có thể chế biến những món ăn đầy đủ dưỡng chất.
  • (Dân Việt) - Kinh thành điện ảnh Hollywood không còn dám bóp méo những nhân vật người Hoa trong phim của họ vì làng phim Mỹ sợ ảnh hưởng xấu đến thị phần ở Trung Quốc.
  • Theo các nhà nghiên cứu, đi bộ hoặc đạp xe tới trường sẽ giúp trẻ dễ tập trung hơn và vì thế sẽ hiểu các bài học tốt hơn so với việc được phụ huynh đưa đón hay đi xe bus đi học.
  • (Dân Việt) - Nằm trong chương trình chống bỏ học ở trẻ miền núi, từ gần 1 tháng nay, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thí điểm tổ chức cho học sinh tiểu học miền núi ăn trưa tại trường thay vì phát học bổng bằng tiền...
  • (Dân Việt) - Đề án phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi dự kiến “cán đích” vào 2015. Tuy nhiên, thời điểm này, trường mầm non vùng núi vẫn loay hoay lo bữa trưa... 3.000 đồng để các em được học đủ 2 buổi/ngày.
  • Có phụ huynh ngỡ ngàng phát hiện phần ăn xế của con được ghi “mì thịt bằm” nhưng trên thực tế là... một chén mì ăn liền mà không hề thấy bóng dáng của thịt.
  • Một học sinh 9 tuổi chụp ảnh bữa ăn trưa kém chất lượng ở trường học và đưa lên mạng, châm ngòi một cuộc chiến lan khắp cộng đồng mạng quốc tế và trong đó phần thắng thuộc về các em nhỏ.
  • Dân Việt - Ở tuổi 51, hình thể cân đối, tươi trẻ và săn chắc tới ngỡ ngàng của Jacqueline Ong vẫn khiến những cô gái tuổi đôi mươi… phát thèm!