Bùi Minh Tuấn

  • Trên báo chí, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng từng chia sẻ, ông có khát vọng và hoài bão đưa Tập Đoàn Trí Việt thành một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam với giá trị thị trường tỷ đô.
  • Liên quan đến vụ tố Đài truyền hình Việt Nam (VTV) vi phạm bản quyền, chia sẻ với Dân Việt ngày 28.5, anh Bùi Minh Tuấn (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết hiện vẫn chờ sự giải quyết thỏa đáng, đòi lại công bằng cho bản thân, trong khi VTV vẫn đang quanh co chối lỗi…
  • Mặc dù lãnh đạo đài truyền hình xác nhận việc làm không đúng với quy định của pháp luật và sở hữu trí tuệ nhưng đến nay, anh Bùi Minh Tuấn vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía VTV.
  • Ngày 14.4, một tài khoản Facebook có tên Lưu Tiến chia sẻ lá đơn khiếu nại về vụ việc VTV, mà cụ thể là kênh VTV2 đã vi phạm bản quyền hình ảnh đã được đăng ký của anh Tiến.
  • Sáng 16.3, trên trang Facebook cá nhân của anh Bùi Minh Tuấn đăng tải thông tin rằng sẽ gửi đơn khiếu nại bài báo "Kiện VTV: “Tuấn Trung Tá” đã ảo tưởng sức mạnh và trở nên lố bịch”" do VTC News đăng vào thứ Ba, ngày 8.3.
  • VTV đã có văn bản trả lời khiếu nại gửi đến anh Bùi Minh Tuấn xác nhận VTV đã sử dụng hình ảnh trong clip “Việt Nam qua góc nhìn Flycam” từ trang Youtube Yamaha Trung Tá (chủ tài khoản thuộc về anh Bùi Minh Tuấn) không đúng với luật.
  • Cuộc chiến bản quyền giữa VTV và Bùi Minh Tuấn vẫn chưa ngã ngũ. VTV tiếp tục giữ thái độ im lặng, trong khi anh chàng mê flycam Bùi Minh Tuấn ngày ngày phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ dư luận. Trả lời phỏng vấn tờ BBC, chủ kênh Yamaha Trung Tá đã phải than rằng: “Em khổ quá. Xin VTV hãy xin lỗi em đi. Cho em trở về là thằng bán xe."
  • Laurian Clemence, người phát ngôn của YouTube khẳng định, kênh YouTube VTVgo của VTV bị khóa vì đã ít nhất 3 lần vi phạm bản quyền. Trong khi đó, nguồn tin từ BBC cho hay, khả năng khôi phục lại kênh bị đóng cửa VTVgo với gần 100.000 người đăng ký của VTV vẫn còn.
  • “Tôi đã từng chứng kiến cảnh 5 đứa trẻ ở vùng cao Tây Bắc nhặt chiếc kẹo mút dính đất và tranh nhau mút một cách ngon lành. Điều đó làm tôi rơi nước mắt và thôi thúc tôi phải thực hiện thật nhiều clip đẹp về vùng núi, vùng sâu, vùng xa để mời gọi du khách đến tham quan. Mong sao họ có dịp chứng kiến, cảm thông và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho những con người nghèo khổ”.
  • Khoảng 19 giờ 10 phút hôm nay (7.3), anh Bùi Minh Tuấn tiếp tục phát hiện Đài Truyền hình Việt Nam VTV ăn cắp hình ảnh của anh dùng trong chương trình “Tạp chí âm nhạc” phát trên kênh VTV1