Với mô hình nuôi cá cảnh các loại, kinh doanh cá cảnh, ông Hồ Nhuận Đăng Sơn, tỷ phú nông dân ngụ phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.
Có thể xem anh là một chuyên gia cá cảnh công nghệ cao ở Long An, “trị” được các loại cá cảnh khó tính. Tên anh là Hồ Nhuận Đăng Sơn, kỹ sư chăn nuôi - thú y. Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng con số này vẫn tăng (doanh thu hơn 6 tỉ đồng, lợi nhuận gần 2 tỉ đồng)...
Khác với những mô hình kinh doanh cá cảnh thường gặp, ngoài cách nuôi cá trong bể thông thường ông Thắng còn thu gom chai nhựa, bình thuỷ tinh tái chế về để thả vào đó nuôi.
Tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn, chuyên ngành kế toán năm 2016, sau đó đã có việc làm với thu nhập tương đối khá ở TP Hồ Chí Minh nhưng anh Trần Minh Vương (SN 1991, ở khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) luôn nghĩ đến niềm đam mê nuôi cá cảnh.
Họp từ 3h sáng, chỉ đến khoảng hơn 6h sáng là tự tan, chợ cá cảnh “âm phủ” giữa lòng Sài Gòn này vô cùng độc đáo. Người mua, kẻ bán cứ soi đèn trong bóng đêm mập mờ, nhiều khi còn chẳng nhìn rõ mặt nhau. Thế nhưng, chợ cá này cũng đã tồn tại được hơn 20 năm có lẻ.
Nắm bắt được xu hướng chơi cá kiểng ngày càng phát triển, nhất là những loại cá đẹp, độc, lạ...thanh niên Trà Thanh Biển ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cá kiểng (cá cảnh) với dòng cá Koi Guppy làm chủ lực.
Đến thăm cơ sở kinh doanh cá cảnh của anh Ngô Hoàng An ở thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) chúng tôi bị thu hút bởi hàng trăm con cá cảnh với đa dạng các chủng loại, hình dáng, màu sắc, kích cỡ...
Sau hơn 2 năm khởi nghiệp nuôi cá bảy màu, giờ đây chàng trai Lương Tiên Sinh (25 tuổi, trú thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã hiện thực hóa dự định nuôi cá cảnh tí hon làm giàu.