Cà phê bẩn
-
Sau gần 10 năm với khát vọng về cà phê sạch ở nơi đất khách quê người, dù đã đạt được những thành công nhất định nhưng chàng trai 9X vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường đồng hành cùng người nông dân nâng tầm chất lượng sản phẩm cà phê Đăk Nông nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung.
-
Đó là khẳng định của Bộ NNPTNT trong công văn số 4012/BNN-TTr gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kết quả xác minh vụ việc nhuộm phế phẩm cà phê, sỏi đá bằng bột pin xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
-
Khoảng 3 tấn phế phẩm cà phê nhuộm pin đã được phát hiện, thu giữ kịp thời tại Bình Phước. Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh này cho biết các cơ quan liên quan đang tiếp tục rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản để bảo vệ thương hiệu hồ tiêu, cà phê của tỉnh đồng thời bảo vệ nông dân và người tiêu dùng.
-
Xung quanh vụ việc cà phê nhuộm pin xảy ra ở cơ sở sản xuất tại xã Đăkwer, huyện Đăk R'lấp (Đăk Nông), mới đây ông Nguyễn Nam Hải (ảnh)– Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam (VICOFA) đã có trao đổi với phóng viên Báo NTNN.
-
Ông Lê Trọng Yên - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông - cho rằng vụ nhuộm cà phê bằng pin là sự việc rất đáng tiếc. Nhưng đây chỉ là vụ việc cá biệt, còn sản phẩm cà phê được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về cơ bản vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn.
-
Vụ một cơ sở chế biến cà phê tại Đăk Nông dùng phụ phẩm để sản xuất cà phê và nhuộm màu cà phê bằng pin vừa bị phát hiện, bắt giữ đã khiến dư luận một phen bàng hoàng. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Vì sao chủ cơ sở này lại có thể "nghĩ" ra được quy trình chế cà phê kinh khủng như vậy?
-
Chiều 18.4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin vụ phát hiện cà phê kém chất lượng tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).
-
Việc sử dụng pin để nhuộm cà phê dù là một vụ việc đơn lẻ mới bị phát hiện, nhưng hành vi vi phạm lại có tính chất đặc biệt nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vụ việc trên đã gây hoang mang và bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu cà phê Việt Nam.
-
Chủ cơ sở sản xuất cà phê bằng lõi pin hoạt động 2 năm nay nhưng chính quyền địa phương không biết.
-
Luật sư nhận định, dựa theo lời khai ban đầu của bà Nguyễn Thị Thanh Loan, có thể thấy, đây là hành vi vô nhân tính của chủ cơ sở, tiếp tay cho việc “giết người hàng loạt”.