-
Chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chiều 6/6, đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn Tây Ninh nêu lên lo lắng về thương hiệu nông sản Việt Nam.
-
“Hồ tiêu Việt Nam vẫn an toàn” - đó là khẳng định của ông Nguyễn Như Tiệp – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lân sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) khi trả lời phóng viên Dân Việt về chất lượng của hồ tiêu Việt Nam sau sự cố “nhuộm pin”.
-
Xung quanh vụ việc cà phê nhuộm pin xảy ra ở cơ sở sản xuất tại xã Đăkwer, huyện Đăk R'lấp (Đăk Nông), mới đây ông Nguyễn Nam Hải (ảnh)– Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam (VICOFA) đã có trao đổi với phóng viên Báo NTNN.
-
Ngày 24.4, Bộ NNPTNT đã ban hành quyết định số 1441 thành lập Tổ công tác xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu liên quan tới vụ phụ phẩm cà phê nhuộm đen bằng pin ở tỉnh Đắk Nông và tiêu thụ tại Bình Phước.
-
Liên quan đến vụ việc nhuộm cà phê bằng bột pin Con Ó, tại Hội nghị toàn quốc về xuất khẩu sáng nay 23.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm túc những đối tượng làm ăn gian dối, lừa đảo người tiêu dùng.
-
Việc thực thi, chế tài pháp luật đối với sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn còn bất cập, thiên về xử lý hành chính nên thực phẩm bẩn vẫn tràn lan
-
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành công văn số 1819 yêu cầu Công an tỉnh này khẩn trương xác điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông).
-
Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho rằng, người tiêu dùng không nên quay lưng lại với nông sản Việt chỉ vì một vụ việc cá biệt là cà phê nhuộm pin, vì hiện tại phần lớn nông sản đã được kiểm soát tốt về chất lượng.
-
Hôm nay (20.4) ông Nguyễn Nam Hải – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam (VICOFA) đã có những chia sẻ cụ thể, thẳng thắn, đa chiều với Dân Việt xung quanh vụ việc cà phê nhuộm pin xảy ra ở xã Đắkwer, huyện Đăk R'lấp (Đắk Nông).
-
Những người thường uống cafe ở Sài Gòn đều rất quan tâm đến vụ việc cafe bị trộn pin tại một cơ sở ở Đăk Nông vì theo họ, Sài Gòn là một trong những thị trường lớn nhất của cafe ở Tây Nguyên.