Các hồng y bất đồng trước mật nghị bầu giáo hoàng

Thứ năm, ngày 07/03/2013 15:41 PM (GMT+7)
Các hồng y Mỹ đã tuyên bố hủy các cuộc gặp với truyền thông ngày 6.3, trước thềm hội nghị cơ mật của các hồng y ở nhà nguyện Sistine, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu chọn giáo hoàng kế nhiệm Benedict XVI.
Bình luận 0

Giải thích về quyết định trên, sơ Mary Ann Walsh, người phát ngôn của giáo đoàn các linh mục Công giáo La Mã Mỹ cho biết: “Đã xuất hiện những quan ngại về rò rỉ thông tin mật được đưa trên báo chí Italy. Để đề phòng, các hồng y đã đồng ý không trả lời phỏng vấn.”

img
Hồng y Mỹ Francis George, tổng giám mục Chicago

Trước đó, hồng y Timothy Dolan (tổng giám mục New York) và Francis George (tổng giám mục Chicago) đã dự tính trả lời các nhà báo ở khu giáo đoàn hồng y Bắc Mỹ tại Rome, trong hàng loạt các cuộc họp báo chung đã thu hút rất nhiều phóng viên đăng ký tham dự.

Nhưng theo báo chí Italy ngày 6.3, đã xuất hiện tranh cãi trong các cuộc gặp trước mật nghị giữa những hồng y của Mỹ và Đức với các hồng y Italy. Các hồng y Đức và Mỹ muốn kéo dài các cuộc họp trù bị trước bỏ phiếu, trong khi các hồng y Italy lại muốn cuộc bỏ phiếu diễn ra càng sớm càng tốt.

Trước những diễn biến đó, Vatican bác bỏ thông tin cho rằng Tòa thánh đã can thiệp trực tiếp để không cho các hồng y nói chuyện với báo chí. Người phát ngôn Federico Lombardi nói: “Trước mật nghị diễn ra, có sự thận trọng hơn trong phát biểu, đó là lẽ tự nhiên.”

Trong khi tất cả các hồng y tham gia mật nghị phải giữ bí mật về những lựa chọn của họ thì sự lại có sự cởi mở về những vấn đề chung mà giáo hội đang phải đối mặt.

“Chúng ta cần một cách quản trị mới với giáo hội. Một chính quyền có tầm nhìn hơn. Tòa thánh cần một cuộc cách mạng,” hồng y người Đức Walter Kasper nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica. “Mật nghị này, vì vậy, cần được tổ chức thong thả. Không có gì phải vội.”

Các hồng y Mỹ cũng kêu gọi sự kiên nhẫn. Francis George nói: “Chúng ta chưa sẵn sàng. Tôi không nói rằng vụ Vatileaks sẽ có vai trò quyết định, nhưng tôi thực sự muốn biết thêm về những khía cạnh của vụ đó,” hồng y người Mỹ Sean O'Malley nói. “Chúng ta có tất cả thời gian cần thiết.”

img
Bầu trời ảm đạm tại Quảng trường Thánh Peter hôm 6.3

Vatican đã thông báo tòa thánh muốn có một giáo hoàng mới trước lễ Phục sinh, năm nay rơi vào 31.3. Người phát ngôn Federico Lombardi cho biết tất cả 115 hồng y có quyền bỏ phiếu (tức dưới 80 tuổi) sẽ có mặt ở Rome trước ngày 7.3, và quyết định về ngày diễn ra mật nghị sẽ được đưa ra sau đó.

“Tôi có thể nói với quý vị rằng danh sách các ứng viên giáo hoàng đang tăng chứ không giảm,” tổng giám mục Chicago George nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa hôm 7.3. “Những cái tên được báo chí nêu ra đáng chú ý, nhưng chúng tôi cũng sẽ trao đổi về những ứng cử viên khác còn chưa được đề cập.”

Mạng lưới những người sống sót sau khi bị các linh mục xâm hại (SNAP) ngày 6.3 đã công bố một danh sách đen “vài chục hồng y bẩn” mà họ nói không đủ tư cách bỏ phiếu ở mật nghị vì xử lý sai trái vụ khủng hoảng xâm hại tình dục đã che phủ giáo hội một thập kỷ qua. Nhiều cái tên trong danh sách này từng được đề cập như ứng viên giáo hoàng.

Nhưng tòa thành đã bác bỏ danh sách này, khi người phát ngôn Lombardi nói “việc quyết định ai tham gia hay không mật nghị hồng y không phụ thuộc vào SNAP”.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem