Cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) tiến hành khoan quan trắc tại khu vực bị sạt lở đất gần hồ chứa nước Đông Thanh thì xác định ở độ sâu 8-12 mét chủ yếu là đất cao lanh, đất mùn, độ kết dính kém, thấm nước cao.
Hằng năm, vào cao điểm mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch) cư dân địa phương lại tìm đến khu vực hồ Ea Kao (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để bắt hến.
Một giáo viên lớp một ở bang Virginia đã bị một học sinh 6 tuổi của mình bắn trọng thương. Ngày 3/4 vừa qua, cô đã đệ đơn yêu cầu bồi thường 40 triệu đô la với cáo buộc nhà trường đã phớt lờ những cảnh báo nguy hiểm về vụ việc.
Ngày 12/10, một lượng đất đá trên đồi núi tại phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã rơi xuống đường, sát nhà dân khiến nhiều người hốt hoảng. Đây là khu vực sạt lở xảy ra hồi năm ngoái, đã được xây tường chắn, tuy nhiên những đoạn chưa xây tường lại tiếp tục sạt lở.
Thông tin từ chính quyền địa phương ngày 29/9 cho biết, cháu Đỗ Tùng L. (SN 2007, trú tại phường Tân Hưng, TP.Hải Dương) đã tử vong dưới hố sâu, bên cạnh có ngôi mộ chưa được di dời ở khu đô thị Tân Phú Hưng thuộc phường Tân Bình, TP.Hải Dương.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), mưa trút xuống tại nhiều khu vực dân cư huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), nước lên từng giờ nên hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Kim 2 và Sơn Hồng đã di dời tài sản, người lên cao để hạn chế thiệt hại.
Liên quan đến phòng, chống bão Noru, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên lưu ý các hồ trước khi vận hành điều tiết xả nước qua tràn phải báo cáo lãnh đạo tỉnh, đồng thời thông báo cho các địa phương vùng hạ du theo quy định.