Cạnh tranh nước lớn
-
Đại dịch Covid-19, sự ra đời của Đối thoại an ninh Bộ tứ (Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ), thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Australia (AUKUS), vấn đề Myanmar... tác động đến vai trò trung tâm ASEAN thế nào qua phân tích của nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam (2007 - 2014), Đại sứ Phạm Quang Vinh.
-
"Năm qua, đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế, những chuỗi cung ứng bị đứt đoạn, cạnh tranh các nước lớn gia tăng, làm cho bối cảnh điều phối các hoạt động ASEAN của năm Chủ tịch năm nay khó rất nhiều. Song nhìn lại có thể thấy Việt Nam đã thành công", Đại sứ Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trao đổi với báo chí.
-
Tại hội thảo quốc tế lần thứ 12 về Biển Đông, nhiều đại biểu cho rằng Covid-19 làm cho quan hệ giữa các nước lớn xấu đi ở Biển Đông, nhất là quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung. Trong bối cảnh đó, "cuộc chiến" công hàm ở Liên Hợp Quốc rất có giá trị.
-
Nếu không lên tiếng về những gì ảnh hưởng đến lợi ích của mình, ASEAN đã tự chọn bên trong quan hệ với các nước lớn, và điều đó tổn hại vô cùng đến lợi ích, vai trò của ASEAN - Đại sứ Phạm Quang Vinh, Cố vấn cao cấp Ban Thư ký Quốc gia ASEAN 2020 nhận xét.