Cáo buộc tham nhũng
-
Ngày 13/12, Nghị viện châu Âu đã bãi nhiệm bà Eva Kaili khỏi vị trí phó chủ tịch sau bê bối nhận hối lộ.
-
Tổng thống Pedro Castillo vừa bị Quốc hội Peru cách chức và buộc tội nổi loạn sau khi ông tìm cách giải tán cơ quan lập pháp và đơn phương kiểm soát chính phủ, theo Independent.
-
Quân đội Israel cho biết một tên lửa đã được bắn từ Gaza về phía nước này hôm 3/11 sau khi cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu được tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần này.
-
Cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã nói với tờ Bild am Sontag của Đức rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải theo đuổi một "giải pháp hòa bình" cho cuộc xung đột ở Ukraine, vì "thua không phải là một lựa chọn" đối với Nga.
-
Cuộc khủng hoảng chính trị của Sri Lanka có vẻ sẽ tiếp tục trong tuần này sau khi đảng cầm quyền quyết định đề cử thủ tướng Ranil Wickremesinghe làm ứng cử viên cho chức tổng thống tiếp theo.
-
Các cuộc biểu tình nổ ra ở Sri Lanka hôm 13/7 sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa chạy đến Maldives trên một chiếc máy bay quân sự. Cả ông và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đều không chính thức từ chức, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn chính trị.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte giữ "im lặng" về khả năng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.
-
Cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Khalid Payenda khẳng định sự sụp đổ của chính phủ cũ là do nhóm quan chức tham nhũng đã tạo ra các "đội quân bóng ma" và nhận tiền từ Taliban.
-
Một vụ "kỳ tình" gây chấn động cả nước giữa quan tham có "cân nặng lớn" với vô vàn người tình bí mật, trong đó, khiến một nữ sinh tốt nghiệp ở Anh 5 lần sảy thai và được chuẩn đoán vô sinh suốt đời.
-
Nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới, trong đó có thân tín của Tổng thống Nga, Thủ tướng Iceland, cựu lãnh đạo Libya Gaddafi có trong danh sách những khách hàng né thuế, rửa tiền, theo tài liệu bị rò rỉ của một công ty luật ở Panama.