Cầu Ván

  • Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo ở rạch Cầu Ván, nay là phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. Trải qua bao biến cố thăng trầm, chiến tranh và loạn lạc, tôi phải tản cư lánh nạn một thời gian, sau đó rời xa nhà đi dạy học ở một trường cách xa nhà trên 50 cây số.
  • “Mùa mưa cũng đã đến, chiếc cầu ván mong manh này sẽ không đảm bảo cho con em ở đây đến trường được an toàn” - ông Nguyễn Văn Mười (ngụ ấp Nam Thạnh, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) chia sẻ.
  • Với đề bài “Hãy tả một người mà các em thường gặp”, một học sinh lớp 5 ở Nam Trực, Nam Định đã tả ngay cô giáo của mình với những câu văn rất thú vị.
  • 'Trong vườn nhà em em thích nhất là cây cà chua. Thân cây sum suê cành lá. Mùa hè em thường ngồi hóng mát dưới bóng cây", chị Hoài mất rất nhiều thời gian để giải thích cho con nhưng bé vẫn "học theo văn mẫu và lời cô dặn".
  • (Dân Việt) - Khởi đầu sự nghiệp viết văn ở tuổi 60 bằng tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao”, cứ ngỡ Mạc Can chỉ ghé qua khu vườn văn chương thoáng chốc rồi đi. Thế nhưng 9 năm qua, ông đã lần lượt cho ra đời nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn và tản văn được bạn đọc yêu thích.
  • Lê Thùy Trang, cựu học sinh lớp Chuyên Anh của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) và xuất sắc trở thành thủ khoa khối D của trường Học viện cảnh sát năm 2012 với số điểm 26 (Văn 7, Toán 9,75 và Tiếng Anh 9,25).
  • (Dân Việt) - Tình trạng học sinh sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt một cách cẩu thả, câu văn sai cú pháp, tối nghĩa, lạm dụng ngôn ngữ ngoại lai đang ở mức "báo động đỏ" và trở thành hiểm hoạ lớn.
  • Em là Nguyễn Nga Nhi (SBD 711) - HS Trường Tiểu học Kim Liên (Hà Nội) là thí sinh xuất sắc đạt điểm 10 văn khi thi vào trường THCS Marie Curie Hà Nội.
  • "Cô giáo cho bài tập về nhà, con lên mạng, tra Google về Hồ Gươm, thấy câu nào hay thì ghi lại rồi dàn thành bài văn, chứ con đã ra Hà Nội lần nào đâu mà được đến Hồ Gươm...”.
  • "Chẳng hạn như bài 18, các cháu lớp một đã gặp ngay một câu dài ngoằng: "bò bê có cỏ, bò bê no nê", đó là chưa kể, khó mà giải thích cho các con từ "no nê" là gì. Bài 14 cũng tương tự: "dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ"...