• Dù đến 8 giờ tối ngày 18.12, “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực đồng bằng sông Hồng – Nam Định năm 2014”  mới khai mạc tại TP. Nam Định, nhưng từ đầu giờ chiều cùng ngày, các loại cây, con, nông sản đặc biệt từ nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng đã đổ về tỉnh này.
  • Ớt ngọt (Capsicum annum L.) là cây ưa nhiệt, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển của cây ớt là 25 - 28 độ C ban ngày và 18 - 22 độ C ban đêm. Cây ớt cần nhiều ánh sáng, nếu thiếu ánh sáng nhất là thời kỳ ra hoa thì sẽ làm giảm tỷ lệ đậu quả.
  • Bông cải là cây rau có giá trị kinh tế cao nhưng tương đối khó trồng. Cây thích nghi với khí hậu mát mẻ.
  • Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tỉnh đã có 12 xã đạt 19/19 tiêu chí. Năm 2014 có 27 xã đăng ký sẽ về đích, năm 2015 là 41 xã và năm 2016 là 60 xã.
  • Ca cao được trồng bằng cây con sau khi hạt được gieo trực tiếp trong túi nylon cao khoảng 25cm, có đường kính 15cm.
  • Từ một người trồng rừng, ông trở thành chủ trang trại, rồi giám đốc DNTN tên tuổi, thành đạt. Ông là Nguyễn Phước Hùng (59 tuổi) - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Suối Hoa (Phú Túc, Hoà Phú, Hoà Vang, Đà Nẵng).
  • Theo tập tục canh tác từ xưa, người Dao ở Khuổi Đác, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) chỉ biết phát đồi làm nương trồng ngô chứ không biết làm ruộng.
  • Hình thành hợp tác xã (HTX) chăn nuôi, trồng trọt, đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, phát triển cây con đặc sản... là những giải pháp đang được TP.Hà Nội ưu tiên thực hiện nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương...
  • Đó là thành quả mà ông Lê Xuân Long, thôn Ngọc Liên, xã Kim An, Thanh Oai, T.P Hà Nội gặt hái được sau hơn 10 năm trồng cam Canh, bưởi Diễn.
  • Nhiều ngày qua, rất đông người đã đã đến nhà ông Phan Thanh (57 tuổi, ở thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) để tận sờ buồng chuối dài hơn 2,5m, với chi chít trái không thể đếm xuể.