Cây ngô

  • Trổ bông vào đúng thời điểm Nghệ An trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt hơn 40 độ C, hàng trăm ha ngô ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An không thể tạo hạt. Tại xã Nghĩa Đồng, gần như toàn bộ diện tích trồng ngô trên địa bàn đều chịu thiệt hại nặng.
  • Liên quan đến việc hàng chục hecta ngô giống CP 511 “chết đứng” bất thường ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đại diện Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện này cho rằng sự việc xảy ra do người dân đang còn khá chủ quan.
  • Tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) hàng chục ha trồng giống ngô CP 511 sắp đến thời điểm thu hoạch bỗng nhiên héo lá, chết khô khiến bà con điêu đứng. Được biết, giống ngô này được Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện này cung ứng cho bà con.
  • Để vụ đông 2023 giành thắng lợi, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định khuyến cáo, các địa phương trong tỉnh cần xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất vụ đông, xác định rõ loại cây trồng, thị trường, phương thức tiêu thụ... để hạn chế thấp nhất rủi ro.
  • Ở ấp An Vinh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang hơn 3 năm nay xuất hiện một nghề mới khác độc đáo, đó là nghề làm phao câu cá từ thân cây ngô (cây bắp) sau khi thu hoạch. Nghề này đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
  • Hệ thống giao thông bất cập, đường xá xuống cấp đến nỗi phải “tăng bo” mới vào được đến bản. Chính vì lý do này, mà suốt thời gian qua, nông sản của cả một xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thường xuyên phải đổ bỏ, thậm chí cho gia súc ăn cũng không hết.
  • Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng trừ sâu keo mùa thu cho biết, mặc dù đang vào vụ ngô Đông ở phía Bắc nhưng diện tích ngô bị sâu keo mùa thu tấn công giảm mạnh, hiện chỉ có trên 5.000ha bị nhiễm.
  • Giá ngô tại Sơn La hiện xuống quá thấp, chỉ còn 2.200-2.500 đồng/kg khiến người trồng ngô trên địa bàn tỉnh rơi vào cảnh điêu đứng, đến nỗi bán 10kg vẫn không đủ tiền mua 1 bát phở. Dường như sau mỗi mùa ngô qua đi, khó khăn của người trồng ngô nơi đây lại nhân lên gấp bội.
  • Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vừa có buổi tiếp và trao đổi với ông Adam Blight, Giám đốc đối ngoại khu vực Châu Á – Châu Phi, Tập đoàn Monsantovề những định hướng ưu tiên và khả năng hợp tác của hai bên trong việc phát triển nông nghiệp Việt Nam.
  • “Phân bón của đồng chí rất tốt!”. Nhận xét vừa pha chút hài hước, vừa rất thật của bà Hoàng Thị Minh Luyến – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) khi nói về hiệu quả sử dụng quy trình bón phân khép kín của Lâm Thao trên cây ngô khiến các đại biểu dự hội nghị đều bật cười…