Cây thảo quả
-
Nông dân Khánh Hòa hồ hởi vào vụ mía ; Cam sành rớt giá thê thảm, có loại chỉ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg; Bỏ cây thuốc phiện trồng cây thảo quả, người dân Sơn La thoát nghèo, làm giàu;... là những tin chính trong bản tin hôm nay.
-
Ở nhiều bản của xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), diện tích trồng cây thảo quả là tài sản lớn nhất, mang lại thu nhập chính cho gia đình.
-
Sống ở vùng núi cao, địa hình chia cắt phức tạp, khí hậu khắc nghiệt… tuy nhiên, đồng bào Mông ở xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã biết biến những khó khăn này thành lợi thế để trồng cây dược liệu. Nhờ trồng thảo quả mà nhiều hộ dân nơi đây có thu nhập cả trăm triệu đồng.
-
Cây thảo quả gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng cao tỉnh Lào Cai đã hàng thập niên, giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thậm chí trở thành những triệu phú, tỷ phú.
-
Ông Vi Văn Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) cho biết: Thôn Chín Chu Lìn có 48 ha thảo quả, sau 3 ngày xảy ra băng tuyết, 80% diện tích cây thảo quả trong thôn bị ảnh hưởng và có nguy cơ mất trắng khi cây bị táp lá và úng gốc do băng tuyết.
-
Theo PV Báo điện tử DANVIET.VN, tận dụng lợi thế thiên nhiên ban tặng, bà con người Mông ở xã Chiềng Ân huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã khá giả nhờ trồng thảo quả. Nhờ trồng loài cây cho ra từng chùm quả màu đỏ dưới gốc này, cuộc sống đồng bào Mông nơi đây đã bước sang một trang mới.
-
Mạnh dạn chuyển đổi từ cây trồng cũ sang trồng cây dược liệu dưới tán rừng, gia đình ông Giàng A Chu (Sơn La) mỗi năm đã có thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng.
-
Trong 2 ngày 22 và 23/7/2019, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cùng UBND xã Háng Đồng tổ chức Chương trình “Mỗi mầm cây, một mầm hi vọng”, trao tặng 21.900 cây giống thảo quả cho 73 hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại bản Làng Sáng và Háng Đồng C (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).
-
Thảo quả được ví như là cây xóa đói giảm nghèo trên vùng cao xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Từ khi bén rễ lên vùng đất rừng núi xa xôi này, loài cây ra quả đỏ đẹp ở dưới gốc, phơi khô có mùi thơm đang dần khẳng định ưu thế đem lại nguồn thu nhập ổn định mang đến hy vọng thoát nghèo cho bà con trên đỉnh Nậm Khắt.
-
Nằm dưới tán rừng cổ thụ, những vườn thảo quả của bà con người Dao, Mông ở xã bản Pờ Sa, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đẹp như miền cổ tích.