Cây thoát nghèo
-
Cây gai xanh đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp người dân xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
-
Loại cây thoát nghèo này vốn mọc tự nhiên ở các xã vùng cao huyện Bắc Yên. Loại cây này, là cây trồng chủ lực giúp đồng bào dân tộc nơi đây cao thoát nghèo.
-
Với 1.000m2 ruộng trồng củ năng, người dân tại xã Pró (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã có lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với trồng lúa. Chính vì vậy, đây được xem là cây thoát nghèo của người dân tộc thiểu số Churu tại địa phương.
-
“Nếu người dân biết chuyển đổi mô hình từ các loại cây khác sang cây măng cụt thì hiệu quả kinh tế rất cao, không chỉ giúp người dân vùng cao thoát nghèo mà vươn lên làm giàu trong tương lai”.
-
Nông dân huyện Củ Chi (TP.HCM) đang tiến hành thu hoạch vụ bắp (ngô) lai. Theo nhận xét của bà con, vụ bắp năm nay vừa được mùa, lại vừa được giá nên cuộc sống phần nào được cải thiện.