Cây Tùng
-
Về với non thiêng Yên Tử, bên cạnh lối cáp treo, nhiều du khách vẫn lựa chọn con đường bộ từ chùa Giải Oan lên khu vực tháp Tổ, chùa Hoa Yên để đi qua hàng cây xích tùng cổ hàng trăm năm tuổi nơi đây.
-
Ông Nguyễn Đăng Khoa, ở phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là chủ 2 trang trại trồng kiểng “khủng” độc đáo, quy mô lớn ở vùng ĐBSCL, nhiều cây cổ thụ, trong đó có cây Vạn niên tùng có giá trị đến hàng tỷ đồng
-
Với bàn tay tài hoa, anh Nguyễn Tấn Hùng (Bắc Ninh) đã mày mò, đúc được cây tùng bonsai nguyên khối bằng đồng đỏ, trị giá hơn 80 triệu đồng.
-
Tác phẩm “chiếc thuyền” được tạo nên từ thân gỗ Sao nhiều năm tuổi và những cây tùng già khiến nhiều du khách trầm trồ bởi đây là tiểu cảnh từ thân gỗ lớn nhất từ trước đến nay.
-
Cây tùng la hán có thân lớn, bông tán tỏa rộng, có nguồn gốc từ Nhật Bản, thu hút sự chú ý của giới chơi cây.
-
Được cho là có tuổi đời hơn 400 năm, nhiều người biết đến đây là cây tùng la hán có dáng độc lạ “độc trụ kình thiên – cây gậy chống trời”.
-
Con đường Tùng dẫn lên chùa Hoa Yên với những gốc Tùng cổ thụ ngàn năm tuổi, tính vào thời điểm tháng 10 năm Kỷ Hợi (1299), Vua Trần Nhân Tông, xuất gia vào tu ở núi Yên Tử thì cách nay đúng 716 năm.
-
Nổi tiếng trong giới cây cảnh Sài Gòn bởi độ "chịu chơi", hồi đầu năm 2013 một đại gia ở, Q.Thủ Đức đã chi cả chục tỷ "rước" về thêm 4 cây Vạn Niên Tùng để thưởng ngoạn.
-
Từng là một thầy giáo, ông Lê Quang (Phó Giám đốc BQL di tích danh thắng Yên Tử) không mấy tin vào những chuyện huyễn hoặc, nhưng trong nhiều năm sống ở Yên Tử, ông đã chứng kiến tận mắt những chuyện khó tin.
-
Về đến quốc lộ 1A địa phận thôn Tân Đức, xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), chúng tôi hỏi thăm ông Hương trồng cây cảnh thì hầu như ai cũng biết...