Chánh án TAND Hà Nội: Không kết án oan, không bỏ lọt tội phạm

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 04/12/2018 12:17 PM (GMT+7)
Chánh án TAND TP.Hà Nội cho biết, trong năm 2019, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng do lỗi chủ quan của Thẩm phán; Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng trọng điểm
Bình luận 0

Sáng 4.12, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hà Nội, khóa XV Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Chánh án TAND TP.Hà Nội cho biết, trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp TP.Hà Nội đã thụ lý 36.472 vụ án; giải quyết 30.001 vụ, đạt tỷ lệ 82,25%. So với năm 2017, số thụ lý tăng 5.695 vụ (18,5%), số giải quyết tăng 2.246 vụ. Về chất lượng xét xử, án bị hủy trong năm 2018 là 112 vụ, giảm 81 vụ so với năm 2017; hòa giải thành 14.091 vụ. 

img

Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đặc biệt, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, điển hình là các vụ án tham nhũng đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ. 

Bên cạnh đó, TAND TP.Hà Nội cũng đã tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Tòa án hai cấp đã tiến hành công nhận thỏa thuận, hòa giải thành 14.091 vụ, chiếm 65,15% số án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đã giải quyết, cao hơn cùng kỳ năm 2017 là 4,86%.

Theo Chán án TAND TP.Hà Nội,  sau một thời gian khẩn trương triển khai chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự, từ ngày 1.11.2018, 16 Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND hai cấp TP.Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần giảm áp lực số lượng vụ việc Tòa án phải giải quyết thông qua mở phiên tòa xét xử; giảm số lượng vụ việc cơ quan Thi hành án dân sự phải tổ chức cưỡng chế thi hành; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các cơ quan tư pháp, đương sự, Nhà nước và toàn xã hội.

Cả hai cấp Tòa án đều tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính công, đặc biệt là việc triển khai áp dụng hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ và cấp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử; quản lý án trong phần mềm giám sát hoạt động chuyên môn từ ngày 1.11.2018 sẽ giúp đáp ứng ngày càng tốt hơn trong việc phục vụ yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Người đứng đầu TAND TP.Hà Nội cho hay, trong năm 2019, TAND TP sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án trong năm công tác 2019, thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật. “Không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng trọng điểm”, ông Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh.

Đồng thời ông Chính cho hay, thời gian tới tiếp tục cải tiến phương thức quản lý theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong công tác đối với từng cấp Tòa án, từng bộ phận trong cơ quan, đơn vị. Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại một số TAND.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem